Thánh Lễ An Táng

Cha Giuse Trần Bình Trọng

 

 

Thánh Lễ An Táng Cha Giuse Trần Bình Trọng.


Thánh Lễ An Táng Cha Giuse Trần Bình Trọng.


Hà Nội, Việt Nam (1/09/2010) - Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng đoàn người lũ lượt kéo nhau về nhà thờ giáo xứ Bút Ðông để tiễn biệt người cha kính yêu, người thầy mẫu mực và người bạn thân thiết, cha xứ Giuse Trần Bình Trọng. Ngài đã được Chúa gọi về hồi 21 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2010, hưởng thọ 55 tuổi.

Nỗi buồn của toàn thể giáo xứ Bút Ðông như được sẻ chia và an ủi trong buổi chiều ngày 1 tháng 9 năm 2010, Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự Thánh lễ an táng cha cố Giuse vào hồi 15 giờ 30 phút tại nhà thờ giáo xứ Bút Ðông. Cùng đồng tế với ngài có Ðức Cha Lôrensô Chu Văn Minh, gần 200 linh mục thuộc linh mục đoàn Hà Nội và các giáo phận miền Bắc, tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông cũng như huyết tộc cha cố Giuse và hàng ngàn giáo dân.

Ðứng trước linh cữu cha cố Giuse, Ðức Tổng Giám Mục nói: Khi nghe tin cha cố Giuse được Chúa gọi về thì tôi và mọi người đều bàng hoàng, bàng hoàng vì ngài không có dấu hiệu nào đợi chờ phút giây Chúa gọi; nhưng ngài luôn sẵn sàng để đón lời kêu gọi của Chúa. Tin vào Chúa Phục Sinh, tin vào sự sống đời đời, đó chính là niềm tin của mỗi chúng ta, cách riêng giáo xứ Bút Ðông cũng như những giáo xứ ngài đang coi sóc và những nơi ngài đã đến phục vụ. Anh chị em hãy nghĩ đây là phận sự Chúa ban cho người tôi tớ trung thành của Chúa. Trong tâm tình quý mến và biết ơn ngài, chúng ta hãy sám hỗi tội lỗi của chúng ta và đồng thời xin Chúa thương tha thứ tội lỗi của ngài để ngài chóng được vào nước Chúa và chúng ta xứng đáng cử hành Thánh lễ.

Nhắc đến cha cố Giuse thân yêu, chúng ta cũng nên lược lại hành trình ơn gọi của ngài: Sinh ngày 16/2/1956 tại thôn Bối Xuyên, xã Cộng Hoà, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Ðịnh. Thụ phong linh mục ngày 8/9/1998 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Từ năm 1999 - 2006, chính xứ Xuân Bảng, kiêm nhiệm giáo xứ Trại Mới, Bảo Long, Lập Thành, Ðồng Ðội và Phú Thứ. Từ năm 2006 - 2010, chính xứ Bút Ðông, kiêm nhiệm giáo xứ Dưỡng Thọ, Lảnh Trì, Mang Sơn, Ðồng Bào, Ðộng Linh, Yên Mỹ và Ngọc Thị. Sau một cơn nhồi máu cơ tim, ngài đã được Chúa gọi về lúc 21 giờ Chúa nhật, ngày 29/8/2010 tại giáo xứ Bút Ðông.

Nói đến con đường đi tu của ngài, chúng ta có thể thấy một hành trình nhiều thử thách, khó khăn và trắc trở nhưng ngài có niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và kiên nhẫn trong hành trình ơn gọi, Ðức Tổng Giám Mục Phêrô đã nói trong phần chia sẻ Lời Chúa.

Ðức Tổng Giám Mục tiếp, tôi đã gặp em trai của ngài cũng là một linh mục và được biết rõ hơn về ngài. Cha cố Giuse luôn khuyên em trai mình hãy kiên nhẫn và tin vào Chúa. Chính trong sự kiên trì mà ngài luôn tìm được niềm hạnh phúc trong ơn gọi, ngài luôn sẵn sàng khi được bề trên cử đi bất cứ nơi nào phục vụ...

Anh chị em thân mến, sự ra đi của ngãi sẽ là nỗi nhớ khó nguôi của mọi thành phần trong Giáo phận Hà Nội, cách riêng hàng ngũ linh mục chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất nhớ ngài, nhớ hình ảnh một người linh mục trẻ trong linh mục đoàn của giáo phận. Anh chị em cũng sẽ buồn phiền và đau khổ khi mất đi một người thân yêu, cha cố Giuse. Mỗi lần nhắc đến ngài có thể anh chị em sẽ khóc, nhưng nỗi buồn đó, nước mắt đó mới chỉ diễn tả được sự tưởng nhớ và biết ơn, nhưng trong thâm sâu của mỗi chúng ta có một niềm vui không thể diễn tả được, đó là ngài được Chúa chọn, được Chúa rước đi, được Chúa cho về với Ngài. Vậy chúng ta cùng nài xin Chúa cho linh hồn cha cố Giuse chóng về quê thật và hưởng sự sống đời đời trong nước Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha phó Bruno Nguyễn Văn San thay mặt tang quyến cũng như gia quyến cha cố Giuse cảm ơn Ðức Tổng Giám Mục Phêrô, Ðức Cha Lôrensô, quý cha, tu sĩ nam nữ, chính quyền địa phương và cộng đoàn đã đến phúng viếng và giúp đỡ tang quyến trong những ngày qua, đặc biệt là Thánh lễ an táng hôm nay.

Cuối Thánh lễ, Ðức Cha Lôrensô Chu Văn Minh chủ sự nghi lễ tiễn biệt cha cố bên linh cữu của ngài. Sau Thánh Lễ, cộng đoàn dân Chúa đã đưa cha cố Giuse về nơi an nghỉ cuối cùng tại Thánh địa giáo xứ Bút Ðông.

 

Gioan Ðình Sơn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page