Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney

quan ngại về dự luật nhìn nhận

quyền của các cặp đồng tính

được nhận con nuôi

tại bang New South Wales

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney quan ngại về dự luật nhìn nhận quyền của các cặp đồng tính được nhận con nuôi tại bang New South Wales.

Sydney [Cathnews 2/9/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, quan ngại về dự luật nhìn nhận quyền của các cặp đồng tính tại bang New South Wales được nhận con nuôi.

Thủ hiến bang New South Wales, bà Kristina Keneally, cho biết bà sẽ ủng hộ dự luật nhìn nhận quyền trên đây của những người đồng tính.

Trong lá thư gởi cho các dân biểu của tiểu bang, Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, kêu gọi các vị dân cử hãy tẩy chay dự luật và bảo đảm quyền của mọi trẻ em được cảm nhận tình yêu và sự chăm sóc của một người cha và một người mẹ.

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney kêu gọi các dân biểu của bang New South Wales hãy nhớ lại thỉnh nguyện thư của trên 8 ngàn người gởi lên Quốc hội và những yêu cầu tương tự. Tất cả đều nhấn mạnh đến quyền của trẻ em được có một người cha và một người mẹ dưỡng dục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page