Các nhà lãnh đạo Kitô tại Hoa kỳ

hoan nghênh các cuộc đàm phán

hòa bình giữa Israel và Palestine

 

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Hoa kỳ hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Washington [CNS 1/9/2010] - Các nhà lãnh đạo Kitô tại Hoa kỳ hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ðược biết: do trung gian của Hoa kỳ, đại diện của Israel và Palestine đã tham dự cuộc đàm phán trực tiếp tại thủ đô Washington được khai mạc vào ngày thứ Năm 2 tháng 9 năm 2010.

Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban Công Lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã cùng với 27 nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô khác tại Hoa kỳ, bày tỏ vui mừng vì việc tái tục các cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và các nhà lãnh đạo các Giáo hội Tin lành, Chính thống kêu gọi tổng thống Hoa kỳ, Barack Obama, hãy giúp cho hai bên tìm kiếm những giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hằng bao thập niên qua.

Trong một tuyên ngôn riêng, Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội Công giáo Hoa kỳ nhận định rằng cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tiếp tục gây thiệt hại cho cuộc sống xã hội, kinh tế và tinh thần của mọi người đang sống trong vùng, nhứt là các tín hữu Kitô, những người đã sống tại Thánh Ðịa ngay từ thời tiên khởi của Kitô giáo.

Theo đức cha Hubbard, vì đại đa số dân tại Israel cũng như Palestine đều mong muốn có một nền hòa bình bền vững, cho nên các nhà lãnh đạo chính trị của họ và Hoa kỳ cần phải làm mọi nỗ lực để mang lại hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page