Ðức thánh cha gởi sứ điệp

chúc mừng Ðại Hội Giáo Dân Á Châu

 

Ðức thánh cha gởi sứ điệp chúc mừng Ðại Hội Giáo Dân Á Châu.

Seoul, Nam Hàn [Asianews 1/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi sứ điệp chúc mừng Ðại Hội Giáo Dân Á Châu khai diễn tại Nam Hàn.

Ðược biết Ðại Hội qui tụ đại diện giáo dân khắp Á châu đã khai diễn tại thủ đô Seoul, Nam Hàn, từ ngày 1 đến 5 tháng 9 năm 2010.

Trong sứ điệp gởi cho Ðức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, Ðức thánh cha khẳng định rằng "sự phục vụ cao cả nhứt và quà tặng lớn lao nhứt mà Giáo hội có thể cóng hiến cho các dân tộc Á Châu chính là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ của toàn thể nhân loại".

Ðây là lần đầu tiên Ðức thánh cha đích thân gởi lời chào mừng đến một Ðại Hội Giáo Dân Á châu và kêu gọi giáo dân cộng tác nhiều hơn để loan báo Tin Mừng. Ðây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của đức Gioan Phaolo II. Vị Giáo hoàng này luôn nói rằng "kỷ nguyên thứ ba là kỷ nguyên của Á Châu", lục địa có đông dân số nhứt thế giới này.

Ðức thánh cha nhắc lại lời của Ðức Gioan Phaolo II: "Các dân tộc Á Châu cần có Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Ngài. Á Châu đang khao khát nước hằng sống mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể trao ban". Do đó, trong sứ điệp, đức Benedicto XVI kêu gọi mọi tín hữu kito tại Á châu hãy tích cực hợp tác với nhau không những bằng cách xây dựng các cộng đồng địa phương mà còn mở ra những lối đi mới cho Tin Mừng trong mọi lãnh vực của xã hội.

Theo Ðức thánh cha, những nỗ lực làm chứng cho sự thật của Tin Mừng cần phải được thực thi trong một số lãnh vực đặc biệt như: thăng tiến tình yêu hôn nhân và gia đình, bênh vực sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cương quyết tha thứ cho kẻ thù và những kẻ bách hại mình, nêu gương công bình, chân thật và liên đới trong nơi làm việc và hiện diện trong đời sống công cộng.

Ước mong của đức thánh cha là Ðại Hội Giáo Dân Á Châu sẽ làm "nổi bật vai trò của giáo dân trong sứ mệnh của Giáo hội".

Vốn biết người giáo dân Á châu đang phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, Ðức thánh cha kêu gọi họ hãy tin tưởng nơi sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần là Ðấng luôn hoạt động trong tâm hồn mỗi người, trong các truyền thống và văn hoác của các dân tộc. Chính Ngài là Ðấng mở ra những con d đường cho Chúa Kito và thực hiện mọi khát vọng của con người.

Nhân Ðại Hội Giáo Dân Á Châu diễn ra tại thủ đô Seoul, tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung Bak cũng gởi lời chúc mừng. Trong sứ điệp gởi Ðại Hội, tổng thống Nam Hàn, một tín hữu Tin lành, nhấn mạnh đến giá trị của Giáo hội Công giáo tại nước này. Ông nói rằng Giáo hội này "đã lớn mạnh xuyên qua đau khổ và tử đạo" và đóng góp vào "sự trưởng thành và hòa giải tinh thần của xã hội Nam Hàn".

Theo tổng thống Nam Hàn, Á châu được đánh dấu "bằng một sự phát triển văn hóa và kỹ thuật lớn lao", tuy nhiên nhiều người đã chạy theo lòng tham và khinh thường sự hài hòa và vẽ đẹp của thế giới.

Tổng thống Bak nói rằng Ðại Hội Giáo Dân Á châu là cơ hội để "đẩy mạnh sự hòa giải và hợp tác bên kia biên giới các quốc gia".

Ông nói rằng Nam Hàn là một điển hình của hòa giải và hợp tác. Ðây là nơi "mà các tôn giáo khác nhau được sáng lập và phát triển trong bầu khí sống chung hòa bình".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page