Ðức thánh cha đề cao gương

thánh nữ Hildegard thời Trung Cổ

 

Ðức thánh cha đề cao gương thánh nữ Hildegard thời Trung Cổ.

Castel Gandolfo [CNA, AFP 1/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đề cao gương thánh nữ Hildegard thời Trung Cổ.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 1 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha đã ôn lại cuộc đời và mẫu gương của thánh nữ Hildegard Bingen vào thời Trung Cổ. Ngài nói rằng mọi đặc sủng của Chúa Thánh Thần đều nhằm mục đích xây dựng cộng đồng tín hữu.

Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường chính của thành phố Castel Gandolfo. Theo báo Người Quan Sát Roma, đây là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng tiếp kiến chung khách hành hương tại quảng trường thành phố này.

Nhân dịp ôn lại cuộc đời và mẫu gương của thánh nữ Hildegard, Ðức thánh cha nhắc đến vai trò của người phụ nữ trong Giáo hội như đã được đức Gioan Phaolo II xác định trong tông thư "Mulieris dignitatem". Trong tông thư, vị tiền nhiệm của Ðức thánh cha "cảm tạ vì mọi biểu hiện của vẽ đẹp của nữ tính trong suốt dòng lịch sử".

Thánh nữ Hildegard chào đời trong một gia đình quý tộc Ðức năm 1098. Thánh nữ gia nhập dòng Biển Ðức tại thành phố Bingen và 30 năm sau trở thành bề trên của tu viện.

Nổi bật nhứt trong cuộc đời của vị thánh này là những "thị kiến" mà thánh nữ đã chia sẻ với vị linh hướng, một nữ tu khác và với thánh Bernard de Clairvaux. Ðức thánh cha nói rằng cũng như các vị thánh được ơn thị kiến khác, thánh nữ luôn tỏ ra vâng phục các đấng bề trên để tìm hiểu nguồn gốc của các thị kiến. Chính Ðức giáo hoàng Eugene III đã cho phép thánh nữ viết và nói về các thị kiến của mình.

Theo Ðức thánh cha, mọi đặc sủng được Thánh Thần ban tặng là để xây dựng Giáo hội.

Một cách đặc biệt, Ðức thánh cha nói đến những đau khổ mà vị thánh nữ vào thời trung cổ này đã phải trải qua vì yêu mến Giáo hội. Ðức thánh cha nói rằng thánh Hildegard "đã đau khổ và bị tổn thương vì tội lỗi của các linh mục và giáo dân vào thời đó".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page