Sứ điệp của Ðức thánh cha

gởi cho bề trên tổng quyền

dòng nữ tu thừa sai bác ái

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi cho bề trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái.

Roma [Zenit 26/8/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng Mẹ Terexa Calcutta là một "ơn vô giá" cho Giáo hội và thế giới.

Trong sứ điệp gởi cho nữ tu Mary Prema, bề trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhựt của Mẹ Terexa Calcutta, Ðức thánh cha đã vinh danh đấng sáng lập dòng này như một "mẫu gương nhân đức Kitô".

Trong sứ điệp được đọc tại nhà mẹ của Dòng nữ tu thừa sai bác ái ở Calcutta, Ấn độ, trong một thánh lễ khai mạc các cuộc cử hành kỷ niệm ngày sinh của Mẹ Terexa vào sáng thứ Năm 26 tháng 8 năm 2010, Ðức thánh cha tin rằng năm 2010 "sẽ là một cơ hội để Giáo hội và thế giới tạ ơn Chúa" vì đã ban một ơn vô giá là Mẹ Terexa Calcutta.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng các nữ tu thừa sai bác ái đã chuẩn bị cử hành ngày sinh của đấng sáng lập bằng cách cố gắng "sống thân mật hơn với Chúa Giêsu mà nỗi khao khát các linh hồn đã được xoa dịu" khi các nữ tu phục vụ Ngài nơi những người nghèo khổ nhứt.

Theo Ðức thánh cha, Mẹ Terexa đã tin tưởng đáp trả lại tiếng gọi trực tiếp của Chúa Giêsu. Mẹ đã minh họa cho thế giới hiểu được một cách cụ thể lời của thánh Gioan tông đồ: "Các con yêu dấu, nếu Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta cũng hãy yêu mến nhau. Nếu chúng ta yêu thương nhau, Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài được thể hiện nơi chúng ta".

Ðức thánh cha cầu mong rằng tình yêu này sẽ tiếp tục là niềm cảm hứng để các nữ tu thừa sai bác ái quảng đại hiến thân cho Chúa Giesu mà họ nhìn thấy và phục vụ trong người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn hay bị bỏ rơi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page