Ba tín hữu Kitô người Mỹ

đã bị sát hại một cách dã man

tại Pakistan

 

Ba tín hữu Kitô người Mỹ đã bị sát hại một cách dã man tại Pakistan.

Pakistan [CWN 31/8/2010] - Ba tín hữu Kitô Hoa Kỳ làm công tác cứu trợ tại Pakistan đã bị sát hại một cách dã man.

Theo một số nguồn tin từ địa phương, ba tín hữu Kitô Hoa kỳ đang làm công tác cứu trợ tại thung lũng Swat, bắc Pakistan, đã bị giết chết hôm 24 hay 25 tháng 8 năm 2010.

Theo hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo, việc sát hại ba tín hữu Kitô trên đây là một "cuộc xử tử dã man".

Tổ chức hồi giáo cực đoan có tên là "Phong trào thăng tiến luật hồi giáo" mà chính phủ Pakistan đã đặt ra ngoài vòng pháp luật từ năm 2002, bị tình nghi là thủ phạm của vụ sát hại.

Các viên chức chính phủ Pakistan chưa công bố tên của các nạn nhân cũng như tổ chức mà họ là thành viên, vì không muốn gây sợ hãi cho các tổ chức nhân đạo đang thực hiện công tác cứu trợ cũng như các ân nhân đóng góp cho công cuộc cứu trợ.

Ủy ban Tự do tôn giáo thế giới của Hoa kỳ đã đề nghị bộ ngoại giao nước này đưa Pakistan vào danh sách những nước "cần được quan tâm một cách đặc biệt vì những thành tích vi phạm tự do tôn giáo". Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Hoa kỳ không quan tâm đến đề nghị này.

Dân số Pakistan hiện có gần 160 triệu người. Trong số này chỉ có 0.7 phần trăm là người Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page