Tòa thánh lên án thái độ thiếu tôn trọng

của nhà lãnh đạo Lybia đối với Ðức thánh cha

 

Tòa thánh lên án thái độ thiếu tôn trọng của nhà lãnh đạo Lybia đối với Ðức thánh cha.

Roma [AFP 31/8/2010] - Tòa thánh lên án thái độ thiếu tôn trọng của nhà lãnh đạo Lybia đối với Ðức thánh cha.

Mới đây, ngay giữa Roma, đại tá Mouammar Kadhafi, nhà lãnh đạo của Lybia, đã kêu gọi Âu Châu hãy trở lại Hồi Giáo.

Ðức cha Robert Sarah, thư ký bộ truyền giáo nói rằng lời tuyên bố của ông Kadhafi là một thái độ khiêu khích và thiếu tôn trọng đối với Ðức giáo hoàng và nước Ý là quốc gia có đa số người theo Công giáo.

Hôm thứ Ba 31 tháng 8 năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "La Republica" [cộng hòa], Ðức cha thư ký bộ truyền giáo nói rằng kêu gọi cả lục địa Âu Châu trở về Hồi giáo là một điều vô nghĩa, bởi vì có trở thành tín hữu Kitô, tín đồ Hồi giáo hay một tôn giáo khác là chuyện lương tâm của mỗi cá nhân.

Liên tiếp trong hai ngày Chúa Nhựt 29 tháng 8 và thứ Hai 30 tháng 8 năm 2010, trong các cuộc gặp gỡ với một số phụ nữ được một hãng tiếp viên tuyển chọn, ông Kadhafi đã đề cao những "chiến công" Hồi giáo và cho rằng Hồi giáo phải trở thành tôn giáo của toàn âu châu.

Ðức cha Sarah nói rằng ngài không chút "quan ngại về lời tuyên bố" của nhà lãnh đạo Lybia. Theo ngài, đây chỉ là một sự khiêu khích không nghiêm chỉnh và thiếu nền tảng.

Theo Ðức cha thư ký Bộ truyền giáo, nguy hiểm thực sự đối với người dân Âu Châu chính là chủ nghĩa duy tương đối, sự thiếu niềm tin và thái độ dửng dưng đối với linh thánh. Ngài gọi những thái độ này là những kẻ thù thực sự của đức tin, bởi vì chúng có thể tạo ra một mãnh đất mầu mỡ cho việc xâm nhập của Hồi giáo vào toàn lục địa âu châu.

Ðức cha Sarah, cựu Tổng giám mục Conakry, Guinee, Phi Châu, cũng than phiền về điều mà ngài gọi là "thái độ có qua có lại giữa các nước Hồi giáo và Tây phương". Ngài cũng đề cập đến tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại một số quốc gia Hồi giáo. Nhưng Ðức cha thư ký bộ truyền giáo nhấn mạnh rằng tại nhiều nước có đa số dân theo Hồi giáo như Mali, Guinee và Bắc Phi, các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và tín đồ của các tôn giáo khác là tốt đẹp. Chính vì vậy mà Ðức thánh cha không ngừng cổ võ cuộc đối thoại liên tôn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page