Cuốn sách phỏng vấn Ðức Thánh Cha

sẽ được xuất bản

 

Cuốn sách phỏng vấn Ðức Thánh Cha sẽ được xuất bản.

Vatican (SD 31-8-2010) - Một cuốn sách về cuộc phỏng vấn Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 sẽ được xuất bản bằng tiếng Ðức và Ý trước cuối năm 2010.

Hôm 31 tháng 8 năm 2010, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết trong tuần lễ từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2010, tại Castel Gandolfo, Ðức Thánh Cha đã dành cho ký giả người Ðức, Tiến Sĩ Peter Seewald, một loạt các cuộc nói chuyện, trả lời các câu hỏi của ông về nhiều vấn đề, tương tự như đã xảy ra hai lần trước đây, với cùng ký giả, khi Ðức Hồng Y Ratzinger còn là Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin. Các cuộc nói chuyện diễn ra bằng tiếng Ðức.

Việc xuất bản cuốn sách này dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian tương đối ngắn, trước cuối năm nay, bằng tiếng Ý và Ðức, và có thể bằng các thứ tiếng khác nữa.

Như đã biết, tác quyền liên quan tới việc xuất bản các ấn phẩm của Ðức Thánh Cha thuộc về Nhà Sách Xuất Bản Vatican. Nhà này sẽ ấn hành bản tiếng Ý cuốn sách phỏng vấn Ðức Thánh Cha.

Ký giả Peter Seewald năm nay 56 tuổi (1954), sinh trưởng trong một gia đình Công Giáo. Ông chịu ảnh hưởng của Phong trào chống đối hồi năm 1968, rồi theo chủ thuyết mác xít và xin ra khỏi Giáo Hội Công Giáo năm 1973. Ông từng là ký giả của những tuần báo nổi tiếng ở Ðức như Spiegel, Stern, và báo Sueddeutschen Zeitung. Sau khi rời bỏ Giáo Hội, ông cũng tìm hiểu và viết về các đề tài tôn giáo. Ông đã phỏng vấn Ðức Hồng Y Ratzinger về nhiều vấn đề và từ đó một cuốn sách được xuất bản năm 1996 với tựa đề "Muối đất" (Salz der Erde). Theo ông, cuộc phỏng vấn này là cơ hội để ông suy nghĩ lại và sau cùng ông xin trở lại với Giáo Hội Công Giáo.

Một cuốn sách thứ hai, cũng xuất xứ từ cuộc phỏng vấn của ông Seewald với Ðức Hồng Y Ratzinger, đã được xuất bản với tựa đề "Thiên Chúa và Thế Giới" (Gott und die Welt) và trở thành cuốn sách bán chạy nhất, được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Ông Peter Sewald có gia đình với hai người con trai và hiện sống tại Munich. (SD 31-8-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page