Chủng Sinh Giáo Phận Thái Bình

tĩnh tâm trong kỳ hè 2010

 

 

Chủng Sinh Giáo Phận Thái Bình tĩnh tâm trong kỳ hè 2010.


Chủng Sinh Giáo Phận Thái Bình tĩnh tâm trong kỳ hè 2010.


Thái Bình, Việt Nam (10/08/2010) - Sau khi năm học 2009-2010 kết thúc, các thầy chủng sinh đang học tại đại chủng viện Hà Nội và chủng viện Thánh Tâm Mỹ Ðức, được về nghỉ hè tại giáo phận. Các thày được bề trên giáo phận sai đi thực tập mục vụ tại các giáo họ thuộc "miền truyền giáo", cái tên mà Ðức cha đặt cho hai giáo hạt Hưng Yên và Thái Thụy, bởi hai giáo hạt này cách xa Tòa giám mục và lại ít giáo dân. Thời gian hè cũng là thời gian các thầy đem những kiến thức đã học, đã kín múc được nơi mái trường, để chia sẻ cho anh chị em của mình ngay tại quê hương.

Ngày 10 tháng 8 năm 2010 các thầy trở về Toà giám mục tĩnh tâm, sau những ngày hăng say trong công tác mục mục. các thầy trở về ngôi nhà chung của giáo phận để kín múc nguồn mạch tình yêu của Chúa, qua thánh lễ và giờ chầu Thánh Thể; đồng thời đón nhận ơn giao hoà, và những lời chia sẻ của các bề trên.

Mặc dù hôm nay thời tiết mưa to nhưng các thầy đã có mặt rất sớm và đúng giờ. Cha Gioan B. Nguyễn Sơn Hải - giám đốc chủng viện Thánh Tâm Mỹ Ðức, cũng là cha đặc trách ơn gọi của giáo phận giảng phòng, dựa theo Tin Mừng Máccô "các con hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút" (Mc 6,31). Các môn đệ xưa sau khi đi rao giảng, Chúa Giêsu bảo các ông nghỉ ngơi một chút, nhưng dân chúng vẫn kéo đến với các Ngài, nói lên sự khao khát của dân chúng. Các thầy hôm nay trở về nghỉ ngơi một chút bên Chúa, rồi lại tiếp tục với công tác mục vụ, vì giáo dân trong các giáo họ đang cần sự hiện diện của các thầy.

Ðức Cha Phêrô chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các thầy. Trong bài giảng, ngài nhắn nhủ các chủng sinh hãy yêu quí về động lực theo Chúa và khích lệ tinh thần nhiệt thành tông đồ.

Sau Thánh lễ có một giờ hội thảo mục vụ, các thầy chia sẻ tâm tình của bà con giáo dân trong các giáo họ hẻo lánh xa xôi. Ðặc biệt, qua các thầy Ðức cha Phê rô Ðệ đã trao xe lăn cho một số anh chị em tàn tật, ốm đau ở các giáo họ mà các thày đang phục vụ, phần nào xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn và thân xác của những anh chị em kém may mắn.

Kết thúc buổi tĩnh tâm các thày cùng dùng cơm trưa với Ðức cha và các cha trong Tòa giám mục, sau đó tiếp tục trở về với giáo họ mình đang phục vụ trong niềm tin yêu và bình an.

 

Quê Hương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page