Giáo hội Công giáo tại Mehico

và hôn phối của những người đồng tính

 

Giáo hội Công giáo tại Mehico và hôn phối của những người đồng tính.

Mehico [Catholic on line 18/8/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Mới đây, thành phố Mehico đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính cũng như quyền của họ được nhận con nuôi.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 16 tháng 8 năm 2010, Ðức hồng y Juan Sando Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara, người được xem như nhân vật số hai của Giáo hội Công giáo tại Mehico, đã tố cáo cả thị trưởng thành phố Mehico lẫn các tổ chức quốc tế ủng hộ phá thai đã bỏ tiền mua chuộc các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện nước này để họ phê chuẩn hôn phối của những người đồng tính và quyền được nhận con nuôi của họ.

Phản ứng trước cáo buộc trên đây, ông Marcel Ebrard, thị trưởng thành phố Mehico cho biết sẽ đâm đơn kiện Ðức hồng y Iniguez để đòi bồi thường về những thiệt hại tinh thần do điều mà ông gọi là "cáo gian" và thóa mạ của Ðức hồng y.

Hôm thứ Ba 17 tháng 8 năm 2010, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Guadalajara là ông Antonio Gutierrez Montano đã nói với các ký giả rằng Ðức hồng y Iniguez có tất cả bằng chứng để tố cáo rằng Tối Cao Pháp Viện đã bị mua chuộc.

Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Guadalajara nói rằng thị trưởng thành phố Mehico có tự do để làm điều ông muốn. Trong một cuộc phỏng vấn trên Nhựt báo "Milenio", ông Montano còn nói rằng nếu ông Ebrard làm đơn kiện thì Ðức hồng y cũng sẽ tiết lộ tất cả đầy đủ những chứng cớ về lời tuyên bố của ngài. Ngài sẽ không rút lời và cũng sẽ không xin lỗi. Ông Montano khẳng định: "không có gì phải sợ hãi trước lời đe dọa này. Ðức hồng y cũng có quyền làm điều mà ngài nghĩ là nên làm nếu bị cáo gian".

Ðức hồng y Iniguez đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của Ðức hồng y Norberto Rivera, Tổng giám mục thành phố Mehico và các vị lãnh đạo Giáo hội Mehico. Riêng Ðức hồng y Tổng giám mục Mehico cũng đã từng mạnh mẽ lên án các cuộc hôn nhân đồng tính sau khi Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết buộc tất cả 31 bang trên toàn quốc phải tuân thủ.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba 17 tháng 8 năm 2010, Hội đồng Giám mục Mehico đã bày tỏ tình liên đới với hai Ðức hồng y. Tuyên ngôn viết rằng đáp ứng với dư luận chung của đại đa số dân chúng không những trong thành phố Mehico mà còn trên toàn quốc, các Ðức giám mục Mehico thực thi quyền tự do phát biểu được chế độ dân chủ bảo đảm để bày tỏ sự bất đồng hoàn toàn với phán quyết mà Tối Cao Pháp Viện đã đề ra hồi đầu tháng 8 năm 2010.

Các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Mehico cũng khẳng định rằng "đặt sự kết hợp của những người đồng tính ngang hàng với hôn phối là thiếu tôn trọng không những đối với bản chất của hôn phối giữa một người nam và một người nữ như được diễn tả trong điều 4 của Hiến Pháp, mà còn đối với cả những phong tục và văn hóa của dân tộc đã có từ hằng bao thế kỷ qua".

Ông Jesus Ortega, lãnh tụ Ðảng Xã hội Cách Mạng Dân Chủ mà ông Ebrard là thành viên, nói rằng Ðảng của ông "yêu cầu Ðức hồng y Iniguez hãy rút lại lời cáo buộc cho rằng thị trưởng thành phố Mehico đã mua chuộc các thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện."

Hôm thứ Tư 18 tháng 8 năm 2010, thị trưởng Ebrard cho biết ông sẽ làm đơn kiện Ðức hồng y Iniguez tại một tòa án địa phương.

Về phần mình, ông Hugo Valdemar, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mehico, cũng lên tiếng tố cáo rằng thị trưởng thành phố Mehico và chính quyền địa phương do ông lãnh đạo đã đưa ra những luật hủy hoại gia đình. Theo ông Valdemar, sự tàn phá của những luật này còn tệ hại hơn cả việc buôn bán ma túy.

Ðáp lại, ông Ebrard yêu cầu chính phủ liên bang phải ra lệnh truy tố ông Valdemar cũng như Ðức hồng y Iniguez vì tội gọi là "vi phạm Hiến Pháp".

Thật vậy, Hiến Pháp Mehico do các lực lượng cách mạng thiên tả soạn năm 1917 cấm không cho các giáo sĩ tham gia vào chính trị. Mặc dù rất hiếm được áp dụng, các biện pháp này vẫn còn là một khí giới được chính phủ Mehico xử dụng để chống lại các vị Giám mục nào dám chống lại hành động của họ.

Ngoài việc ngăn cấm giáo sĩ không được tham gia chính trị, Hiến Pháp Mehico còn tước đoạt quyền của các tổ chức tôn giáo được tậu mãi hay quản lý bất động sản. Các cơ sở tôn giáo như bệnh viện, trường học đều bị quốc hữu hóa. Hiến pháp này cũng buộc các linh mục phải đăng ký. Ðiều 130 của Hiến pháp còn tước đoạt của các viên chức Giáo hội cả những quyền dân sự cơ bản khác như bỏ phiếu hay lên tiếng về những vấn đề công cộng. Tựu trung, với Hiến Pháp này, nhà nước Mehico muốn loại bỏ sự hiện hữu pháp lý của Giáo hội.

Cuộc bách hại này đã dẫn đến một cuộc xung đột đẫm máu. Ðã có 5 ngàn tín hữu Kitô gọi là "Cristeros" tham gia một cuộc nỗi loạn có vũ trang. Nhiều tín hữu đã tử đạo trong một cuộc xung đột kéo dài 3 năm trong thập niên 30.

Hiện nay, mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội tại Mehico đã được cải thiện. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn chưa thay đổi hiến pháp chống Giáo hội.

Sau Brasil, Giáo hội Công giáo tại Mehico được xem là Giáo hội Công giáo lớn thứ nhì trên thế giới. Dân số Công giáo hiện nay là khoảng 101 triệu người, chiếm đến 91 phần trăm dân số. Giáo hội tại đây có 90 giáo phận với 15,700 linh mục và 46 ngàn tu sĩ nam nữ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page