Một tổ chức nhân quyền Kitô

hoan nghênh việc kêu gọi Liên hiệp quốc

mở cuộc điều tra về

chế độ quân phiệt tại Myanmar

 

Một tổ chức nhân quyền Kitô hoan nghênh việc kêu gọi Liên hiệp quốc mở cuộc điều tra về chế độ quân phiệt tại Myanmar.

London [Ucanews 19/8/2010] - Một tổ chức nhân quyền Kitô hoan nghênh việc kêu gọi Liên hiệp quốc mở cuộc điều tra về chế độ quân phiệt Myanmar.

Tổ chức có tên là "Christian Solidarity Worldwide" [Liên đới Kitô thế giới] có trụ sở tại London, Anh quốc, đã hoan nghênh việc chính phủ Hoa kỳ ủng hộ việc kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về chế độ quân phiệt Myanmar.

Trong một tuyên cáo được đưa ra hôm 18 tháng 8 năm 2010, Tòa Bạch Ốc nói rằng việc thành lập một ủy ban để điều tra về những vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh của chính quyền quân phiệt Myanmar sẽ giúp đẩy mạnh sự phát triển nhân quyền tại nước này.

Hoa kỳ là quốc gia thứ 5 kêu gọi mở cuộc điều tra về chế độ độc tài Mayanmar. Trong số các nước kêu gọi mở cuộc điều tra về Myanmar có Anh Quốc và Úc đại lợi. Nhưng một đề nghị như thế luôn gặp sự chống đối mãnh liệt của Trung Quốc, một đồng minh thân cận của Myanmar.

Sau khi chính phủ Hoa kỳ đưa ra lời kêu gọi trên đây, Tổ chức "Christian Solidarity Worldwide" nói rằng tổ chức đã viết thư cho các bộ trưởng ngoại giao trong Liên Hiệp Âu Châu để yêu cầu ủng hộ sáng kiến và chúc mừng ông William Hague, bộ trưởng ngoại Anh, vì đã đưa ra lập trường của nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page