Một số dân biểu Phi luật tân

được trao tặng huy chương Tòa thánh

vì đã có công chống lại dự luật y tế sinh sản

 

Một số dân biểu Phi luật tân được trao tặng huy chương Tòa thánh vì đã có công chống lại dự luật y tế sinh sản.

Cebu, Phi luật tân [Ucanews 19/8/2010] - Một số dân biểu Phi luật tân đã được trao tặng huy chương Tòa thánh vì đã có công chống lại dự luật y tế sinh sản.

Trong một Thánh lễ đặc biệt, Ðức hồng y Ricardo Vidal, Tổng giám mục Cebu, Phi luật tân, đã trao tặng huy chương Tòa thánh cho một số dân biểu. Ngài giải thích rằng huy chương Tòa thánh được trao tặng cho những ai "yêu mến Giáo hội và trung thành với Ðức giáo hoàng".

Trong khoảng 32 người được trao tặng huy chương Tòa thánh, có dân biểu Paolo Garcia, đơn vị Cebu và hai cựu dân biểu của đơn vị này là các ông Raul Del Mar và Antonio Arsenio Pacana. Trong số những người được trao tặng huy chương cũng có một số linh mục và lãnh đạo giáo dân đã từng đóng góp cho công cuộc của Giáo hội.

Tưởng cũng nên nhắc lại Dự Luật Y tế sinh sản đang được Quốc hội Phi luật tân thảo luận và biểu quyết khuyến khích xử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Dự luật đã không được thông qua vì sự chống đối của một số dân biểu cương quyết bảo vệ giáo huấn của Giáo hội Công giáo.

Huy chương Tòa thánh nói trên đã được Ðức giáo hoàng Leo XIII thành lập năm 1888 nhằm tưởng thưởng những ai hiến thân tranh đấu cho giáo huấn của Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page