Hạ viện Hoa kỳ yêu cầu Liên hiệp quốc

điều tra về vụ Cồn Dầu

 

Hạ viện Hoa kỳ yêu cầu Liên hiệp quốc điều tra về vụ Cồn Dầu.

Washington [AFP 19/8/2010] - Một số dân biểu Hạ viện Liên Bang Hoa kỳ yêu cầu Liên Hiệp quốc mở cuộc điều tra về những cuộc bạo động chống Công giáo tại giáo xứ Cồn Dầu, Việt nam.

Hôm thứ Tư 18 tháng 8 năm 2010, 5 dân biểu liên bang trong đó có dân biểu gốc Việt nam Cao Quang Ánh, đã yêu cầu Liên hiệp quốc cho điều tra về những cuộc bạo động do chính quyền cộng sản Việt nam thực hiện nhắm vào những người Công giáo tham dự một đám tang tại Cồn Dầu, một giáo xứ gần Ðà Nẵng hồi tháng 5 năm 2010.

Chiều ngày 18 tháng 8 năm 2010, tại Quốc hội liên bang Hoa kỳ đã diễn ra một buổi điều trần trước Ủy hội nhân quyền "Tom Lantos" về tình hình tự do tôn giáo tại Việt nam. Ðặc biệt, cuộc điều trần đã chú ý tới diễn biến tại giáo xứ Cồn Dầu, liên quan tới những tố cáo về việc chính quyền địa phương đàn áp, ngăn chặn đám tang của cụ bà Maria Ðặng thị Tân. Công an đã đánh đập nhiều người và làm thiệt mạng ông Nguyễn Năm, đồng thời bắt giam nhiều cư dân địa phương.

Tham dự buổi điều trần tại Hạ Viện Hoa kỳ có một số người thân của các nạn nhân ở Cồn Dầu và đại diện của một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, chương trình Việt ngữ, dân biểu Cao Quang Ánh cho biết Cồn Dầu chỉ là một trong những vụ vi phạm của chính quyền cộng sản Việt nam. Ngoài vụ này, các dân biểu Hoa kỳ cũng nêu lên những vụ khác như Ðồng Chiêm, Bát Nhã và tại nhiều nơi khác nữa. Theo dân biểu gốc Việt này, mục đích chính của buổi điều trần là để giúp Quốc hội Hoa kỳ hiểu biết thêm về những hành động của chính quyền cộng sản Việt nam liên quan tới tự do tôn giáo tại Việt nam trong 2, 3 năm vừa qua.

Dân biểu Ánh khẳng định rằng, mặc dù phát ngôn viên của bộ ngoại giao Việt nam nói rằng vụ xung đột tại Cồn Dầu không liên quan tới tôn giáo, nhưng theo ông, "tất cả những hành động của chính quyền việt nam đều liên hệ tới việc đàn áp tôn giáo". Ông nói rằng các vụ vi phạm tự do tôn giáo tại Việt nam ngày càng tồi tệ. Ông cho biết sẽ tiếp tục làm áp lực lên bộ ngoại giao Hoa kỳ để đưa Việt nam trở lại danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về tự do tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page