Các Ðức giám mục Indonesia

kêu gọi tổng thống nước này

tôn trọng tự do tôn giáo

 

Các Ðức giám mục Indonesia kêu gọi tổng thống nước này tôn trọng tự do tôn giáo.

Jakarta [Asianews 21/8/2010] - Hội đồng Giám mục Indonesia yêu cầu tổng thống nước này tôn trọng tự do tôn giáo.

Trong lá thư đề ngày 16 tháng 8 năm 2010 gởi cho tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, Ðức cha Martinus Dogma Situmorang, chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia đã chỉ trích tổng thống và yêu cầu ông hãy tỏ ra can đảm hơn trong việc bảo vệ tự do tôn giáo.

Trong lá thư, các Ðức giám mục Indonesia mạnh mẽ yêu cầu tổng thống nước này hãy chấm dứt làn sóng cực đoan đang tác hại các nhóm tôn giáo thiểu số. Lá thư mang chữ ký của Ðức cha Chủ tịch và Ðức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia viết: "Chúng tôi quan ngại vì chính phủ không thể bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số khi họ phải chịu áp lực của các nhóm tôn giáo đa số".

Các Ðức giám mục Indonesia nhắc đến những biến cố vừa xảy ra cho hai cộng đồng Tin lành tại Bekasi và Bogor. Hai cộng đồng Tin lành này bị buộc phải tổ chức cầu nguyện ngoài trời vì nơi thờ phượng của họ bị chính quyền địa phương niêm phong. Ngoài ra các cuộc cử hành ngoài trời của họ còn bị các nhóm hồi giáo cực đoan gây xáo trộn.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Indonesia nói rằng các ngài rất quan ngại vì nhiều anh chị em Kitô bị làm áp lực để bỏ đạo và tuyên xưng niềm tin của mình.

Các ngài kêu gọi tổng thống Yodhoyono: "Thưa ngài tổng thống, chúng tôi đã chờ đợi qua lâu để thấy ngài tỏ ra can đảm và khuyến cáo các nhóm cực đoan rằng tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page