Giáo hội tử đạo tại Trung Ðông

 

Giáo hội tử đạo tại Trung Ðông.

Roma [Zenit 22/8/2010] - Ðức thượng phụ Công giáo Hy lạp Melkit Antiokia nói rằng các Giáo hội tại Trung Ðông phải đương đầu với những khó khăn mà các tín hữu Kitô tiên khởi đã trải qua, kể cả tử đạo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan Sát Roma, đức Gregorios III Laham, Thượng phụ Công giáo Hy lạp Melkit Antiokia khẳng định rằng Giáo hội là Giáo hội của các vị tử đạo và của Phục Sinh. Ngài nói: "Tất cả các thánh tông đồ đều đã tử đạo. Chúa Giêsu đã không ngừng lập lại: anh em đừng sợ". Chúng ta phải mang lại can đảm và lạc quan cho dân chúng".

Ðề cập đến những thách đố khẩn cấp nhứt mà Giáo hội tại Trung Ðông đang đương đầu, Ðức thượng phụ Gregorios III Lahan nói đến "hiện tượng bỏ nước ra đi, sự cần thiết phải hiện diện tại Trung Ðông và sống chung hòa bình với Hồi giáo." Theo ngài, các tín hữu và người Hồi giáo cần phải cùng nhau bảo tồn các giá trị chung của của hai tôn giáo. Nhưng theo ngài, vấn đề khẩn cấp nhứt cần phải giải quyết là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Theo ngài, đây là nguyên nhân gây ra các vấn đề, các cuộc khủng hoảng và những nguy hiểm đang đe dọa sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Ðông.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức thượng phụ Antiokia cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 năm 2010. Theo ngài, đây là dịp để tự vấn lương tâm, đào sâu những chủ đề rất quen thuộc. Ðây cũng là khí cụ giúp các tín hữu Kitô tại Trung Ðông ý thức về sứ mệnh và vai trò của họ trong thế giới Á rập với đa số dân theo Hồi giáo.

Ðức thượng phụ Gregorios III Laham nói rằng Giáo hội tại Trung Ðông cần phải đẩy mạnh sự cộng tác của người Công giáo và mọi tín hữu Kitô khác, nhứt là trong công tác mục vụ giới trẻ, gia đình và ơn gọi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page