Một tòa án tại Bỉ lên án cuộc bố ráp

của cảnh sát tại các cơ sở Giáo hội

 

Một tòa án tại Bỉ lên án cuộc bố ráp của cảnh sát tại các cơ sở Giáo hội.

Bruxelles, Bỉ [CWN 18/8/2010] - Một tòa án tại Bỉ lên án cuộc bố ráp của cảnh sát tại các cơ sở của Giáo hội dạo tháng 6 năm 2010.

Mới đây, một tòa án tại Bỉ đã phán quyết rằng cuộc bố ráp của cảnh sát tại trụ sở của Hội đồng Giám mục nước này là bất hợp pháp và các biện lý không được phép xử dụng các chứng liệu thu thập được trong cuộc bố ráp.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 24 tháng 6 năm 2010, với mục đích tìm kiếm bằng chứng về hành động bao che của các Ðức giám mục Bỉ đối với các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục, cảnh sát Bỉ đã thực hiện một cuộc bố ráp thô bạo tại trụ sở của Hội đồng Giám mục cũng như bên trong nhà thờ chính tòa Bruxelles và nhà của Ðức hồng y Godfried Daneels. Hội đồng Giám mục Bỉ đã cực lực phản đối cuộc bố ráp. Chính Ðức thánh cha Benedicto XVI cũng đã lên tiếng về hành động đáng phiền trách này.

Theo ông Fernand Keuleneer, luật sư đại diện của Tổng giáo phận Bruxelles, các hồ sơ bị tịch thu sẽ được hoàn trả lại cho Giáo hội.

Ngoài ra, luật sư đại diện cho các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục cho biết các thân chủ của ông cũng sẽ truy tố lên tòa án nhân quyền âu châu hành động thô bạo của cảnh sát Bỉ. Các nạn nhân này tố cáo cảnh sát Bỉ vì đã bố ráp văn phòng của Ủy ban điều tra của Giáo hội và vi phạm tính bảo mật của các hồ sơ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page