Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

chống lại dự luật cho phép ly dị

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân chống lại dự luật cho phép ly dị.

Cagayan de Oro, Phi luật tân [CWN 17/8/2010] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân chống lại một dự luật cho phép ly dị.

Ðức cha Antonio Ledesma, Tổng giám mục Cagayan de Oro, miền Nam Phi luật tân, nói rằng hợp pháp hóa ly dị là phá hủy tế bào luân lý của xã hội bởi vì hôn nhân chính là một khế ước xã hội.

Nhân cuộc hội thảo về vai trò xây dựng hòa bình của Giáo hội Công giáo tại đảo Mindanao, miền Nam Phi luật tân, hôm thứ Năm 12 tháng 8 năm 2010, đức tổng giám mục Cagayan de Oro khẳng định rằng ly dị là "vô luân" vì nó đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu về hôn phối: hôn phối là một cam kết sống chung suốt đời của hai người khác phái.

Theo Ðức cha Ledesma, hợp pháp hóa ly dị là một cách khác để nói rằng sự cam kết sống chung mãn đời trong hôn nhân là điều không có giá trị.

Ðược biết mới đây, dân biểu Luzviminda Ilagan và dân biểu Emerenciana de Jesus đã đệ trình lên Quốc Hội dự luật hợp pháp hóa ly dị. Hai dân biểu này lập luận rằng ly dị giúp chấm dứt nạn bạo hành trong gia đình vốn rất thường xảy ra giữa các cặp vợ chồng Phi.

Nhưng Ðức cha Ledesma nói rằng ly dị cuối cùng sẽ làm đổ nát xã hội Phi luật tân.

Hiện nay chỉ có Malta và Phi luật tân là hai quốc gia duy nhứt trên thế giới không hợp pháp hóa ly dị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page