Giáo hội Công giáo Hàn Quốc

kêu gọi các nghệ sĩ tham gia

biểu tình chống lại án tử hình

 

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc kêu gọi các nghệ sĩ tham gia biểu tình chống lại án tử hình.

Seoul, Hàn quốc [Ucanews 17/8/2010] - Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc kêu gọi các nghệ sĩ tham gia biểu tình chống lại án tử hình.

Mới đây, một Ủy ban của Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã động viên các nghệ sĩ trong nước tham gia một buổi trình diễn văn nghệ để chống lại án tử hình.

Các nghệ sĩ tiếng tăm gồm có ca sĩ và thi sĩ sẽ xuất hiện trong một buổi văn nghệ do Tiểu ban chống án tử hình thuộc Ủy ban công lý và hòa bình tổ chức vào ngày 2 tháng 9 năm 2010.

Trong một tuyên ngôn, tiểu ban chống án tử hình của Hội đồng Giám mục Nam Hàn nhìn nhận rằng nước này đã được xem là một quốc gia bãi bỏ án tử hình vào cuối tháng 12 năm 2007.

Tuy nhiên, tiểu ban này cảnh cáo rằng luật về án tử hình vẫn còn giá trị. Trong một tuyên ngôn, tiểu ban chống án tử hình của Hội đồng Giám mục Nam Hàn cảnh cáo: "Bao lâu các tội ác khủng khiếp như giết người hàng loạt hay chống lại trẻ con vẫn còn tiếp diễn, thì những tiếng nói yêu cầu duy trì án tử hình vẫn còn mạnh".

Ðức cha Mathias Ri Long Hoon, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình nói rằng những hình phạt nặng nề đối với những ai phạm những tội ác khủng khiếp là điều quan trọng. Tuy nhiên, họ bị trừng phạt là một chuyện, còn một quốc gia cướp lấy sự sống của một con người lại là chuyện khác.

Từ 10 năm nay, tiểu ban chống án tử hình của Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã không ngừng vận động để bãi bỏ án này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page