Các nhóm Tin lành và Hồi giáo

chống lại chiến dịch đốt kinh Coran

 

Các nhóm Tin lành và Hồi giáo chống lại chiến dịch đốt kinh Coran.

Hoa kỳ [CWN 17/8/2010] - Các nhóm Tin lành và Hồi giáo chống lại chiến dịch đốt Kinh Coran.

Ðược biết mới đây, một tổ chức có tên là "Giáo Hội Tân Ước" tại bang Florida, Hoa kỳ, cho biết họ sẽ tổ chức đốt Kinh Coran để công khai chống lại Hồi giáo, mà họ cho là tôn giáo của ma quỉ. Lời loan báo trên đây đã được nhiều người hưởng ứng và trở thành "Chiến dịch thế giới đốt Kinh Coran" sẽ được thực hiện một cách qui mô vào ngày 11 tháng 9 năm 2010.

Hội đồng các Giáo hội Kito tại Hoa kỳ đã liên kết với các tổ chức Hồi giáo Hoa kỳ để tố cáo chiến dịch nói trên.

Hội đồng các Giáo hội Kitô Hoa kỳ nói rằng một hành động thù hận như thế không phải là một chứng từ của niềm tin Kitô, mà là một hành động vi phạm giới răn thứ 9, tức làm chứng gian chống lại tha nhân.

Theo dự trù, Hội đồng các quan hệ Hồi giáo tại Hoa kỳ sẽ phân phát kinh Coran cho các ký giả và các nhà lãnh đạo dân sự.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page