Giáo hội tại Ấn độ phản đối

lời kêu gọi bứng Kitô giáo ra khỏi xã hội

 

Giáo hội tại Ấn độ phản đối lời kêu gọi bứng Kitô giáo ra khỏi xã hội.

Karnataka, Ấn độ [CWN 17/8/2010] - Các tín hữu Kitô tại bang Karnataka, miền nam Ấn độ, đã phản đối chiến dịch của Ðảng quốc gia ấn giáo nhằm tầy chay Kitô giáo.

Mới đây, dân biểu Prahlad Remani, thuộc đảng quốc gia ấn giáo đang cầm quyền tại Bang Karnataka đã kêu gọi dân chúng phải đề cao cảnh giác trước sự quảng bá "những mầm móng" của Kitô giáo. Trong ngày lễ độc lập, dân biểu Remani đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Ấn độ hãy "nhổ tận gốc rễ" Kitô giáo ra khỏi xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn "CWN" [tin Công giáo] hôm 17 tháng 8 năm 2010, Ðức cha Peter Machado, Giám mục Belgaum nói rằng ngài đã sửng sốt trước một lời tuyên bố như thế của một vị dân cử.

Người Công giáo tại bang Karnataka đã làm đơn kiện ông Remani vì những lời mà họ gọi là phạm thượng.

Ðức cha Machado cho biết người Công giáo sẽ tổ chức một cuộc tuần hành để phản đối hành động xúc phạm đối với cộng đồng Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page