Chiến dịch cầu nguyện

cho chuyến viếng thăm Anh quốc

của Ðức Thánh Cha

 

Chiến dịch cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức Thánh Cha.

Roma [Radio Vatican 17/8/2010] - Các tín hữu Công giáo tại Anh quốc tham gia chiến dịch cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI.

Theo tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ", các ân nhân của tổ chức cho biết họ đã tình nguyện đọc 31 ngàn chục kinh Kinh Mừng và tham gia trên 130 ngày Chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha.

Ðây là chiến dịch được tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đề ra từ tháng 5 cho đến tháng 8 năm 2010.

Ông Terry Murphy, phát ngôn viên của Tổ Chức cho biết các tín hữu công giáo Anh Quốc đã thực sự tỏ tình liên đới với Ðức thánh cha cũng như với các tín hữu bị đau khổ và bách hại trên khắp thế giới.

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cũng khuyến khích người Công giáo "xin lễ" để cầu nguyện theo ý Ðức thánh cha. Các ý lễ sẽ được chuyển đến các linh mục tại các nước nghèo. Một trong những nơi các linh mục đang cần ý lễ là Trung Ðông.

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ hiện đang trợ giúp cho một số dự án tại Iraq như giúp đỡ các tín hữu kito tỵ nạn và huấn luyện chủng sinh.

Ðức thánh cha đã từng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải trợ giúp các tín hữu Kitô tại Trung Ðông khi ngài tiếp kiến các thành viên của Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ tại Castel Gandolfo hồi năm 2007, nhân dịp tổ chức này kỷ niệm 60 năm thành lập.

Trong một lá thư gởi cho tổ chức, Ðức thánh cha viết rằng ngài rất quan tâm đến các Giáo hội tại Trung đông là nơi nhiều người Công giáo bị buộc phải sống đức tin mà không được chăm sóc mục vụ hay không thể công khai tuyên xưng niềm tin của mình.

Trong chuyến viếng thăm đảo Chypre hồi tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha cũng đã lập lại các mối quan tâm của ngài. Ngài nói: "các tín hữu Kitô trên khắp thế giới cần phải nâng đỡ tinh thần anh chị em mình tại Trung Ðông".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page