Công giáo và Tin lành Indonesia

tọa kháng trước dinh tổng thống

 

Công giáo và Tin lành Indonesia tọa kháng trước dinh tổng thống.

Jakarta, Indonesia [Asianews 16/8/2010] - Công giáo và Tin lành Bekasi tọa kháng trước dinh tổng thống Indonesia.

Hôm 15 tháng 8 năm 2010, hàng ngàn người gồm Công giáo và Tin lành thuộc Giáo hội Tin lành Bekasi đã tọa kháng trước dinh tổng thống để phản đối thái độ dửng dưng của chính phủ Indonesia trước cuộc bách hại ngày càng gia tăng của các nhóm hồi giáo cực đoan.

Từ nhiều năm nay, cộng đồng Tin lành Bekasi là điểm nhắm của các nhóm hồi giáo cực đoan. Cách đây một tháng, tình hình trở nên tồi tệ hơn: hội đồng thành phối Bekasi đã ra lệnh đóng cửa các phòng họp là nơi các tín hữu Tin lành thường tổ chức hội họp và cầu nguyện, nhưng vẫn cho phép họ được cử hành thờ phượng ngoài trời. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 8 năm 2010, một đám đông khoảng 800 người Hồi giáo đã xâm nhập vào một buổi cử hành, đánh đập và gây thương tích cho nhiều tín hữu Tin lành.

Cuộc tọa kháng trước dinh tổng thống nói trên do bà Luspida Simanjutuk, mục sư quản nhiệm cộng đồng Tin lành Bekasi tổ chức. Vị nữ mục sư này nói: "Chúng tôi có nghĩa vụ luân lý phải phản kháng tại một nơi có tính "chiến lược" nhứt, tức trước Dinh tổng thống." Bà nói rằng tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono, cần phải "thức dậy" và thấy những gì đang xảy ra, khi quyền được tuyên xưng niềm tin bị những phần tử cực đoan xâm phạm, chỉ vì chính phủ không màng tới".

Hồi tuần qua, tổng thống Yuhhoyono đã yêu cầu ông Djioko Suyanto, bộ trưởng nội an, thương lượng với các nhóm hồi giáo cực đoan để chấm dứt cuộc bách hại Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page