Hành hương Ðức Mẹ Madhu, Sri Lanka

 

Hành hương Ðức Mẹ Madhu, Sri Lanka.

Colombo, Sri Lanka [Asianews 16/8/2010] - Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka tổ chức hành hương kính viếng Ðức Mẹ Madhu.

Hôm lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 năm 2010, đã có gần nửa triệu người Sri Lanka hành hương đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Madhu, miền Bắc nước này. Ðây là lần thứ hai Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka tổ chức một cuộc hành hương vĩ đại như thế kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt hồi tháng 5 năm 2009. Trong những năm trước đó, cuộc chiến đã tàn phá Trung Tâm và vùng lân cận khiến cho các cuộc cử hành trở nên khó khăn.

Trong cuộc hành hương, các tín hữu Công giáo đã tham gia một cuộc rước kiệu trọng thể do Ðức cha Malcolm Rangith, Tổng giám mục Colombo chủ tọa cùng với nhiều vị Giám mục khác.

Năm nay cuộc hành hương trùng vào Tuần Lễ Gia Ðình do Ủy ban Giáo Dân của Hội đồng Giám mục tổ chức với chủ đề "Gia Ðình là Thầy dạy các nhân đức Kitô".

Trong bài giảng Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời, Ðức tổng giám mục thủ đô Colombo nhắc lại với mọi người hiện diện rằng "tại miền Bắc Sri Lanka, nhiều gia đã mất anh chị em, nhiều gia đình mất cha mẹ, nhiều gia đình mất vợ chồng. Một số phải sống trong các lều trại dả chiến. Nhưng ngài khẳng định: "những người đang đau khổ này cũng thuộc về cùng một Gia đình được Thiên Chúa yêu thương".

Ngài giải thích: gia đình là cội nguồn tình yêu và tình yêu, vốn phát xuất từ Thiên Chúa, được thông truyền từ cha mẹ sang con cái và giữa vợ chồng với nhau. Nhiều cặp vợ chồng không muốn có con cái. Một số khác hoãn lại việc có con. Tuy nhiên, đối với các tín hữu Kitô, gia đình là một giáo hội nhỏ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page