Ðức cha phó chủ tịch

Hội đồng Giám mục Úc đại lợi

kêu gọi cầu nguyện

để các nhà lập pháp bảo vệ hôn nhân

 

Ðức cha phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc đại lợi kêu gọi cầu nguyện để các nhà lập pháp bảo vệ hôn nhân.

Perth, Úc đại lợi [CNS 16/8/2010] - Ðức cha phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc đại lợi kêu gọi cầu nguyện để các nhà lập pháp bảo vệ hôn nhân.

Trong một thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận hồi tuần qua, Ðức cha Barry Hickey, Tổng giám mục Perth, Tây Úc, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc đại lợi đã kêu gọi giáo dân cầu nguyện để Quốc hội Liên bang mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 21 tháng 8 năm 2010, sẽ bảo vệ hôn nhân truyền thống.

Ðức cha phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc khẳng định rằng lời kêu gọi của ngài không có tính cách chính trị. Nhưng ngài nói rằng Giáo hội cần phải lên tiếng về những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là định chế hôn nhân tại nước này.

Ðược biết ngày 13 tháng 8 năm 2010 là ngày kỷ niệm 6 năm việc Quốc hội liên bang thông qua Tu chính án để định nghĩa hôn nhân là "sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ".

Sở dĩ Ðức cha Hickey đã phải minh định rằng lời phát biểu của ngài không có tính cách chính trị là bởi vì trước đó ngài đã bị chỉ trích "xen vào chính trị" khi đặt vấn đề về lập trường "vô thần" của nữ thủ tướng Julia Gillard.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page