Tối cao Pháp Viện Mehico bị mua chuộc

 

Tối cao Pháp Viện Mehico bị mua chuộc.

Mehico [AFP 16/8/2010] - Một vị Hồng y Mehico khẳng định rằng Tối cáo Pháp Viện nước này đã bị mua chuộc để nhìn nhận rằng hôn phối của những người đồng tính là hợp hiến.

Trong một cuộc họp báo hôm Chúa Nhựt 15 tháng 8 năm 2010, Ðức hồng y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadelajara, miền Tây Mehico, đã quả quyết rằng các thẩm phán của Tối cao pháp viện đã bị mua chuộc cho nên mới tuyên bố rằng luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính được thành phố Mehico thông qua là hợp hiến.

Một cách không úp mở, Ðức hồng y Iniguez cho biết: các thẩm phán của Tối cao pháp viện đã được ông Marcelo Ebrard, thị trưởng thành phố Mehico và các tổ chức quốc tế tặng cho một số tiền lớn.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm 6 tháng 8 năm 2010, Tối cao pháp viện Mehico đã phán quyết rằng luật nhìn nhận hôn phối của người đồng tính được thành phố Mehico thông qua hồi tháng 12 năm 2009, là hợp hiến.

Hôm thứ Hai 16 tháng 8 năm 2010, Tối cao Pháp Viện Mehico cũng đã đưa ra phán quyết nhìn nhận tính hợp hiến của Luật cho phép các cặp đồng tính được nhận con nuôi.

Báo trước hành động này của Tối cao pháp viện, vị Hồng y được xem như nhân vật số hai của Giáo hội Công giáo tại Mehico cũng khẳng định rằng đây là một "lệch lạc".

Ðức hồng y Iniguez nói: "Tôi nghĩ rằng các thẩm phán sẽ không đi đến những kết luận ngu xuẩn ngược lại với tình cảm của nhân dân Mehico như thế, nếu không vì những động lực rất quan trọng. Và những động lực rất quan trọng này không gì khác hơn là tiền mà họ đã nhận được".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page