Một bộ phim truyền hình của Iran

về Chúa Giêsu đã bị cấm chiếu tại Liban

 

Một bộ phim truyền hình của Iran về Chúa Giêsu đã bị cấm chiếu tại Liban.

Beyrouth, Liban [AFP 13/8/2010] - Một bộ phim truyền hình của Iran về Chúa Giêsu đã bị cấm chiếu tại Liban.

Hôm thứ Sáu 13 tháng 8 năm 2010, một nguồn tin từ Cục An Ninh Liban cho biết một bộ phim truyền hình về cuộc đời Chúa Giêsu do Iran thực hiện và được trình chiếu trên một số đài truyền hình tại Liban nhân dịp tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, đã bị cấm chiếu, sau khi có nhiều phản đối từ các tín hữu Kitô tại nước này.

Một nhân viên Cục An Ninh Liban nói với hãng thông tán Pháp AFP rằng Sở này đã yêu cầu hai đài truyền hinh tại Liban ngưng chiếu cuốn phim trong tháng Ramadan.

Với tựa đề "Ðấng Thiên Sai", cuốn phim trình bày cái nhìn của Hồi Giáo về Chúa Giêsu Kitô được cộng hòa Iran thực hiện hồi năm 2008.

Cuốn phim đã được cho lồng tiếng Á rập và phổ biến trong tháng chay Ramadan trên một số đài truyền hình Liban.

Ðức cha Bechara Al Rai, Tổng giám mục Maronit Liban, đã yêu cầu cho ngưng trình chiếu cuốn phim vì có nội dung "chối bỏ những nền tảng của Kitô giáo".

Ðối với Kitô giáo, Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa, Ðấng đã chết trên thập giá, sống lại và lên trời. Nhưng đối với người Hồi giáo, Chúa Giêsu chỉ là một trong các tiên tri và đã lên trời ngay lúc sinh thời.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài Truyền Hình CNN hồi năm 2008, khi cuốn phim vừa được cho trình chiếu, người thực hiện cuốn phim là ông Nader Talebzadeh nói rằng "Kinh Coran nói rất nhiều về Ðức Giêsu cũng như Mẹ Ngài, Ðức Maria, nhưng không bao giờ nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài là một tiên tri và chưa từng bị đóng đinh. Nhưng có một người khác đã chịu đóng đinh thế cho Ngài".

Trong cuốn phim về cuộc đời Chúa Giêsu do ông Talebzadeh thực hiện, chính Giuda, một trong 12 tông đồ, đã chịu đóng đinh thay cho Chúa Giêsu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page