Hoa kỳ quan ngại về cuộc bách hại

các nhóm tôn giáo thiểu số tại Iran

 

Hoa kỳ quan ngại về cuộc bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Iran.

Washington [AFP 12/8/2010] - Hoa kỳ quan ngại về cuộc bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Iran.

Hôm thứ Năm 12 tháng 8 năm 2010, ngoại trưởng Hoa kỳ, bà Hilary Clinton đã bày tỏ quan ngại về cách thức Iran đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này.

Bà Clinton bày tỏ quan ngại như trên sau khi Iran kết án 20 năm tù 7 tín đồ của cộng đồng Bahai.

Trong một thông cáo, ngoại trưởng Hoa kỳ nói rằng Hoa Kỳ rất quan ngại về việc chính phủ Iran bách hại các tín đồ Bahai và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Hoa kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại các bất công và kêu gọi chính phủ Iran hãy tôn trọng các quyền căn bản của mọi người công dân phù hợp với những nghĩa vụ quốc tế của mình.

Hôm Chúa Nhựt mùng 8 tháng 8 năm 2010, 7 thành viên của cộng đồng Bahai, trong đó có hai phụ nữ, đã bị kết án 20 năm tù. Họ đã bị bắt giữ hồi năm 2008 vì bị tố cáo "có những hoạt động tà giáo" và làm gián điệp cho Israel.

Theo các viên chức của cộng đồng Bahai, cộng đồng này hiện có trên 7 triệu tín đồ rải rác trên khắp thế giới. Riêng tại Iran, đạo Bahai đã xuất hiện vào thế kỷ 19 và hiện có khoảng 3 trăm ngàn tín đồ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page