Báo động giả tại Trung Tâm

Hành Hương Thánh Mẫu Lộ Ðức

 

Báo động giả tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lộ Ðức.

Lộ Ðức, Pháp Quốc [AFP 15/8/2010] - Một báo động giả đã khiến cho khách hành hương phải rời khỏi Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lộ Ðức.

Theo phòng báo chí của Trung Tâm Lộ Ðức, hôm Chúa Nhựt 15 tháng 8 năm 2010, khoảng 30 ngàn người đã phải di tản khỏi Lộ Ðức khi có báo động về bom được cài tại một số nơi ở Trung Tâm.

Ông Pierre Adias, trưởng phòng báo chí của Trung Tâm Thánh Mẫu đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng cảnh sát Lộ Ðức đã nhận được lời báo động và loan báo rằng 4 trái bom sẽ phát nổ vào lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 8 năm 2010, Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

Tuy nhiên, các chuyên viên gỡ mìn đã đến làm việc và không tìm thấy một trái bom nào. Khách hành hương đã trở lại để tham dự cuộc rước triệu vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày.

Hội đồng Hồi giáo Pháp đã mạnh mẽ lên án hành vi mà hội đồng này gọi là "nhằm gây hoang mang cho khách hành hương và làm xáo trộn những giây phút cầu nguyện và tĩnh tâm của người Công giáo".

Hội đồng Hồi giáo Pháp vui mừng vì Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức đã tìm lại được bầu khí an toàn và thanh thản cũng như gởi đến các tín hữu Công giáo những lời cầu chúc tốt đẹp nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page