Một linh mục Trung Quốc

bị bắt lại khi vừa mãn hạn tù

 

Một linh mục Trung Quốc bị bắt lại khi vừa mãn hạn tù.

Bắc Kinh [Ucanews 28/7/2010] - Một linh mục Trung Quốc bị bắt lại vào chính lúc vừa mãn hạn tù 3 năm.

Công an tại tỉnh Hebei, miền Bắc Trung Quốc, đã bắt giữ lại Cha Wang Zhong, thuộc Giáo hội thầm lặng tại Xiwanzi, vào chính lúc lẽ ra ngài được trả tự do.

Các nguồn tin từ địa phương cho hãng thông tấn Ucanews biết: hôm 24 tháng 7 năm 2010, thân nhân của cha Wang và khoảng 20 người giáo dân đến trước cửa nhà tù Tangshan Jidong để đón vị linh mục sau khi ngài mãn hạn tù 3 năm. Họ đã thấy cha Wang tiến về phía cổng tù. Thế nhưng cha đã bị 4 cai trù bắt lấy và lôi đến một chiếc xe công an gần đó.

Những người Công giáo địa phương cho rằng công an muốn cha Wang phải làm việc "công khai" và chấp nhận Hội công giáo ái quốc là tổ chức mà trong lá thư gởi cho người Công giáo Trung Quốc, Ðức thánh cha Benedicto XVI nói là không phù hợp với giáo lý Công giáo.

Người Công giáo kể lại rằng hồi tháng 5 năm 2010, công an đã hỏi cha Wang muốn làm gì sau khi được trả tự do. Vị linh mục trả lời rằng ngài muốn trở về Guyuan bởi vì người Công giáo ở đó đang cần ngài.

Các nguồn tin từ địa phương nói rằng sở dĩ công an đã giữ cha Wang lại tại cổng tù là vì họ sợ người Công giáo sẽ bảo vệ và che đậy cha khi cha trở về giáo xứ.

Cha Wang đã bị giam tù vì bị buộc tội tụ tập dân chúng bất hợp pháp và xử dụng con dấu của chính quyền để đóng vào các tài liệu sau khi thánh hiến một nhà thờ tại Guyuan hồi năm 2007.

Ðức Cha Leo Yao Liang, Giám mục phụ tá Giáo phận thầm lặng đã chủ sự lễ thánh hiến ngôi nhà thờ nói trên với sự đồng tế của 20 linh mục và 7,000 người tham dự.

Ðức cha Yao, linh mục chính xứ là cha Wang và 4 linh mục khác đã bị bắt giữ. 4 linh mục này được trả tự do sau đó. Còn cha Wang bị giam 3 năm tù và Ðức cha Yao bị quản thúc tại gia 30 tháng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page