Tòa thánh và Nga thiết lập

quan hệ ngoại giao đầy đủ

 

Tòa thánh và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ.

Vatican [CNA 28/7/2010] - Tòa thánh và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ.

Dạo tháng 12 năm 2009, trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh, tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, đã cùng với Ðức thánh cha Benedicto XVI quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Nga.

Theo báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, hôm 15 tháng 7 năm 2010, Sứ thần Tòa thánh tại Nga là Ðức cha Antonio Mennini đã cùng với ông Sergei Lavrov, bộ trưởng ngoại giao Nga, chính thức đóng ấn quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Một tháng trước đó, vào ngày 26 tháng 6 năm 2010, ông Nikolai Sadlichov, đại sứ đầu tiên của Nga bên cạnh Tòa thánh đã đến trình ủy nhiệm thư.

Về phía Tòa thánh, Ðức cha Antonio Mennini, Sứ thần Tòa thánh tại Nga cũng đã chính thức trình ủy nhiệm thư.

Trong lễ nghi, thứ trưởng ngoại giao Nga, ông Alexandr Krusko đã đại diện tổng thống Nga để đón nhận ủy nhiệm thư của đức Sứ thần Tòa thánh.

Theo báo Người quan sát Roma, thứ trưởng ngoại giao Nga hy vọng rằng Tòa thánh và Liên bang Nga sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn để đương đầu với những thách đố luân lý và đạo đức của thời đại.

Trong nghi lễ trình ủy nhiệm thư, đức Sứ thần Tòa thánh cũng bày tỏ cam kết sẽ đẩy mạnh các mối quan hệ song phương cũng như góp phần phát huy phúc lợi tinh thần và luân lý của dân tộc Nga.

Kể từ thập niên 90, sau khi chế độ cộng sản Nga sụp đổ, Tòa Thánh và Nga đã duy trì các mối quan hệ ngoại giao, nhưng chưa chính thức trao đổi đại diện ở cấp bậc đại sứ. Quyết định chỉ được chính thức công bố vào ngày 3 tháng 12 năm 2009, khi tổng thống Nga yêu cầu bộ ngoại giao tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page