Chuyến viếng thăm Anh quốc

của Ðức thánh cha sẽ thành công tốt đẹp

 

Chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha sẽ thành công tốt đẹp.

Roma [Zenit 27/7/2010] - Ðặc ủy viên của chính phủ Anh về chuyến viếng thăm Anh Quốc của Ðức thánh cha Benedicto XVI tuyên bố rằng chuyến viếng thăm sẽ thành công tốt đẹp.

Trong một bài phát biểu trên Ðài Phát Thanh Vatican, Lord Christopher Patten, cựu toàn quyền Hongkong, đặc ủy viên về chuyến viếng thăm Anh Quốc của Ðức thánh cha, tin rằng chuyến viếng thăm sẽ thành công tốt đẹp và ngay cả những người chống lại chuyến viếng thăm cũng sẽ ngạc nhiên khi nhận ra tầm quan trọng của nó.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010. Ngoài cuộc gặp gỡ với nữ hoàng Anh, một trong những cao điểm khác của chuyến viếng thăm sẽ là lễ tôn phong Chân phước cho đức cố Hồng y John Henry Newman tại Birmingham.

Lord Patten nói rằng mọi chuẩn bị từ chính phủ Trung ương đến các chính quyền địa phương cũng như các hội đồng giám mục Anh và Scotland sẽ mang lại thành công cho chuyến viếng thăm.

Ông cũng nhìn nhận rằng việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm phức tạp hơn điều mọi người nghĩ lúc ban đầu, nhứt là vì ban tổ chức đã không nghĩ đến việc phải "dung hòa những khía cạnh đặc thù của một chuyến viếng thăm của một nguyên thủ quốc gia với một chuyến viếng thăm mục vụ" của một vị chủ chăn Giáo hội.

Theo ông, tổ chức một chuyến viếng thăm của tổng thống Hoa kỳ Barack Obama dễ hơn chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha nhiều, bởi vì ông Obama chắc chắn không đòi hỏi phải được gặp gỡ dân chúng.

Tuy nhiên, mọi khó khăn đều đã được khắc phục và chương trình viếng thăm "thực sự lý thú".

Ðặc ủy viên chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha tin rằng chuyến viếng thăm không những sẽ cho phép cộng đồng Công giáo được cảm thấy gần gũi với Ðức thánh cha, mà còn là cơ hội để chứng tỏ cho chính phủ của một quốc gia không có đông người Công giáo thấy được nhiều thuận lợi trong việc hợp tác với Giáo hội Công giáo.

Ông Patten nói đến những mục tiêu chung của Tòa thánh và chính phủ Anh như công cuộc phát triển lâu bền, vấn đề thay đổi thời tiết, giải trừ vũ khí và quan hệ liên tôn.

Ông cũng nhìn nhận rằng có một số người chống lại chuyến viếng thăm, nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm. Ông giải thích: "Chúng ta đang sống trong một xã hội tự do. Nếu có người muốn chống lại một cách ôn hòa, họ có quyền làm. Tuy nhiên, theo ông, đây chỉ là một thiểu số nhỏ."

Cựu toàn quyền Hongkong, vốn là một người Công giáo, cho rằng sở dĩ một số người có thái độ bất khoan nhượng tôn giáo là vì họ nhận thấy tầm quan trọng, lịch sử lâu dài và tiếng nói của Giáo hội về một số chân lý nền tảng.

Ngoài ra, cũng có một số người chỉ trích chuyến viếng thăm vì họ cho là quá tốn kém. Theo ước tính, phí tổn của chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha có thể lên đến từ 10 đến 12 triệu mỹ kim. Tuy nhiên, so sánh với hội nghị thượng đỉnh khối G20 vừa qua, ông Patten nói rằng phí tổn của chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha chẳng là bao. Chỉ kéo dài một ngày, Hội nghị thượng đỉnh khối G20 tốn từ 19 đến 20 triệu mỹ kim.

Mô tả tình trạng tôn giáo tại Anh Quốc hiện nay, ông Patten trích dẫn lời của văn sĩ Julian Barnes như sau: "Tôi không tin Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn nhớ Người".

Nhận định về việc khó truyền đạt sứ điệp của Ðức thánh cha, bởi vì báo chí chú trọng đến những chi tiết bên ngoài hơn là nội dung chính yếu, Lord Patten cho rằng điều khó khăn chính là làm sao cho người ta hiểu rằng "tin" là phải đương đầu với những thách đố cho cuộc sống trong thế kỷ 21 này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page