Những người cộng sản tại Kerala, Ấn độ

phẩn nộ vì lời kêu gọi bỏ phiếu cho

các ứng cử viên biết kính sợ Thiên Chúa

 

Những người cộng sản tại bang Kerala, Ấn độ, phẩn nộ vì lời kêu gọi bỏ phiếu cho các ứng cử viên biết kính sợ Thiên Chúa.

Kerala, Ấn độ [CWN 21/7/2010] - Những người cộng sản tại bang Kerala, Ấn độ, phẩn nộ sau khi các Ðức giám mục trong bang kêu gọi dân chúng chỉ nên bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào biết kính sợ Chúa.

Kerala là bang có đông tín hữu Công giáo nhứt tại Ấn độ.

Trong lá thư mục vụ đề ngày 18 tháng 7 năm 2010, các Ðức giám mục trong bang tây nam Ấn độ này kêu gọi các tín hữu chỉ nên bỏ phiếu cho những ứng cử viên có khả năng và biết kính sợ Chúa.

Lời kêu gọi của Ðức giám mục đã khiến cho ông Thomas Isaac, một đảng viên cộng sản đang làm bộ trưởng tài chính của bang, tố cáo rằng các Ðức giám mục "xen vào chính trị".

Ðược biết Ðảng cộng sản có nhiều đảng viên tại bang Kerala hơn bất cứ bang nào tại Ấn độ.

Ông Isaac nói rằng người cộng sản không chống lại tôn giáo, nhưng phản đối bất cứ hành động nào của các nhà lãnh đạo tôn giáo khi xen vào chính trị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page