Lễ an táng hai tín hữu Kitô

bị sát hại tại Pakistan

 

Lễ an táng hai tín hữu Kitô bị sát hại tại Pakistan.

Faisalabad, Pakistan [Zenit 20/7/2010] - Ðức cha Joseph Coutts, Giám mục Faisalabad, Pakistan, đã cử hành lễ an táng hai tín hữu Kitô bị sát hại ngay trước tòa án.

Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Hai 19 tháng 7 năm 2010, ông Rashid Emmanuel và em của ông, ông Sajid Emmanuel đã bị một nhóm người có vũ trang bắn hạ ngay trước một tòa án tại Faisalabad khi cảnh sát áp tải họ trở về nhà tù. Hai tín hữu Kitô này đã bị giam giữ vì bị tố cáo xúc phạm đến tiên tri Mahomet.

Ðức cha Coutts nói với hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo rằng lễ an táng hai tín hữu Kitô này đã diễn ra trong "bầu khí đau buồn và căng thẳng".

Ngài cho biết: ngài nói với dân chúng: "Cùng với máu của Chúa Kitô, chúng ta dâng lên Thiên Chúa máu của những người vô tội này. Máu này góp phần mang lại ơn cứu rỗi cho chúng ta và chữa lành cộng đồng Faisalabad khỏi những cơn bệnh của hận thù và bạo động".

Ðược biết: cả hai anh em trên đây đều thuộc một gia đình Công giáo. Mới đây, sau khi đã theo một khóa học trên Internet, đã nhận lời mời của một nhóm Tin lành để rao giảng Kinh Thánh.

Waris Pura, một vùng ngoại ô Faisalabad, là nơi sinh sống của trên 100 ngàn tín hữu Kitô. Trong những ngày vừa qua, do khích động của một số giáo sĩ hồi giáo cực đoan, nhiều người hồi giáo đã xuống đường chống các tín hữu Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page