Những thách đố của Hội đồng Tòa thánh

về hiệp nhứt Kitô giáo

 

Những thách đố của Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo.

Roma [Zenit 20/7/2010] - Ðức cha tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo nói đến những thách đố chính của hội đồng này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, Ðức cha Kurt Koch, người đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm vào chức vụ chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo thay thế Ðức hồng y Walter Kasper cho biết ngài đã được Ðức thánh cha ngỏ ý mời lãnh đạo hội đồng này hồi tháng 2 năm 2010.

Ðức cha Koch, Giám mục Basel, Thụy Sĩ, đã chính thức nhận nhiệm vụ mới ngày 1 tháng 7 năm 2010.

Trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn Zenit, ngài nói rằng trước hết cần phải quan sát tất cả những gì đang xảy ra. Ngài sẽ nói chuyện với tất cả các cộng tác viên và vào tháng 11 năm 2010, Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo sẽ có phiên họp khoáng đại.

Nhắc đến kinh nghiệm về đại kết tại Thụy sĩ, Ðức cha tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo nói rằng các Giáo hội và các cộng đồng giáo hội phát sinh từ Cuộc Cải Cách của Tin Lành là một trường hợp đặc biệt. Theo ngài, thách đố lớn nhứt là cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Chính thống. Hai Giáo hội có chung một nền tảng đức tin, nhưng lại khác biệt về văn hóa.Trong khi đó trong các Giáo hội Tin lành, không có nền tảng chung về đức tin, nhưng lại có củng một nền văn hóa. Theo Ðức cha Koch, đối thoại đại kết với Tin lành không phải là điều luôn dễ dàng.

Riêng về cuộc đối thoại với Do thái giáo, Ðức cha Koch nói rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI đã làm những bước đáng kể: những lần viếng thăm của ngài tại các hội đường do thái ở Koln, New York, Roma là những dấu chỉ rất quan trọng.

Ðức cha Koch cũng nói rằng đức đương kiêm Giáo hoàng đã có những nỗ lực đáng kể trong các quan hệ với các Giáo hội Kitô khác. Trong bài giảng đầu tiên của ngài liền sau khi được bầu làm Giáo hoàng, đức Benedicto XVI đã nói rằng đại kết là một thách đố do chính Chúa Giêsu đề ra và nền tảng của đối thoại là các văn kiện của công đồng Vatican II. Một cách cụ thể, trong mọi chuyến tông du, Ðức thánh cha đều dành một phần quan trọng cho các cuộc gặp gỡ đại kết.

Về thách đố của các giáo phái, Ðức cha Koch nói rằng Giáo hội nên tự hỏi tại sao con người thời đại tìm đến với các giáo phái mà không đến với Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page