Phản ứng của

các Ðức giám mục trên thế giới

về những chuẩn tắc mới của Tòa thánh

 

Phản ứng của các Ðức giám mục trên thế giới về những chuẩn tắc mới của Tòa thánh.

Roma [Zenit 19/7/2010] - Hàng Giám mục trên khắp thế giới đã có phản ứng thuận lợi về những chuẩn tắc được Tòa thánh cho công bố hôm thứ Năm 15 tháng 7 năm 2010.

Tại Hoa kỳ, Ðức cha Blase Cupich, chủ tịch Ủy ban bảo vệ trẻ em và giới trẻ của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói rằng khi đặt việc lạm dụng tình dục trẻ em của một linh mục vào bối cảnh chung của việc tôn trọng các bí tích, Giáo hội muốn nói rõ ràng rằng một hành vi như thế vi phạm các giá trị cốt lõi của đức tin và việc thờ phượng của Giáo hội.

Theo Ðức cha Cupich, đây là một bước tiến quan trọng trong cố gắng liên tục để trả lại công lý cho những người vô tội mà niềm tin nơi linh mục đã bị phản bội.

Về phần mình, Ðức cha Robert Zollitsch, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, đã gọi những chuẩn tắc mới về việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội là một "tín hiệu rõ ràng" cho thấy Tòa thánh luôn đứng về phía các nạn nhân.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức nói rằng ngài vui mừng vì Bộ Giáo Lý đức tin đã đưa ra một tín hiệu rõ ràng về sự cần thiết phải thông tin và trừng phạt đối với các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội.

Riêng Ðức cha John McAreavey, Giám mục Dromove, Ái nhĩ lan, kiêm chủ tịch Ủy ban thông tin của Hội đồng Giám mục nước này, đã tuyên bố rằng ngài rất vui mừng vì những chuẩn tắc mới giúp Giáo hội địa phương xử lý các tội phạm nghiêm trọng trong Giáo hội, cách riêng các lạm dụng tình dục đối với trẻ em.

Các trang mạng của các Hội đồng Giám mục trên thế giới, từ Pháp qua Canada đến Chili, cũng đều có phản hồi trước văn kiện mới của bộ giáo lý đức tin.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page