Vẫn còn hai triệu người Haiti

sống trên đường phố

 

Vẫn còn hai triệu người Haiti sống trên đường phố.

Haiti [CWN, Fides 12/7/2010] - Hiện vẫn còn hai triệu người Haiti sống trên đường phố.

Theo hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, sáu tháng sau trận động đất đã sát hại trên 2 trăm ngàn người trong quốc gia có gần 9 triệu dân này, hiện vẫn còn khoảng 2 triệu người sống trên đường phố.

Ðức cha Bernardo Auza, Sứ thần Tòa thánh tại Haiti nói rằng đường sá vẫn chưa đi lại được; cứ như động đất mới xảy ra hôm qua.

Ðức sứ thần Tòa thánh cho biết: các đống gạch vụn vẫn còn ngổn ngang, nhiều con đường trong thủ đô chưa xử dụng được. Nhiều chính quyền địa phương vẫn chưa có cơ sở để làm việc. Nhiều người vẫn còn sống trong các túp lều thô sơ và nhiều người không có cả lều.

Ðức cha Auza cũng nói rằng một số tổ chức tôn giáo không thể bắt đầu xây dựng cơ sở hay nhà cửa, vì phải đợi chính phủ cấp chứng chỉ an toàn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page