Miền Trung Ấn độ đang nằm

trong tay của ấn giáo cực đoan

 

Miền Trung Ấn độ đang nằm trong tay của ấn giáo cực đoan.

Indore, Ấn độ [CWN, Fides 9/7/2010] - Một vị Giám mục Ấn độ nói rằng Miền Trung Ấn độ đang nằm trong tay của ấn giáo cực đoan.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo, Ðức cha Chacko Thottumarickal, Giám mục Indore nói rằng "Miền Trung Ấn độ, từ đông sang tây, đang nằm trong tay của các nhóm ấn giáo cực đoan, bởi vì họ gây bạo động mà không hề bị trừng phạt".

Ðức cha Thottumarickal khẳng định rằng các nhóm ấn giáo cực đoan này hiện đang được Ðảng Quốc Gia Ấn Giáo ủng hộ. Ðảng này che chở các nhóm ấn giáo cực đoan và thường tranh đấu cho họ không bị trừng phạt.

Tuy nhiên, Ðức giám mục Indore nói rằng Giáo hội Công giáo không bao giờ xem họ như kẻ thù. Ngài nói: "Chúng tôi muốn thực thi giới răn của Tin Mừng là yêu thương kẻ thù và sống tinh thần bất bạo động".

Ðức cha Thottumarickal cho biết: tại bang Madhya Pradesh, kể từ năm 1967, luật cấm cải đạo có tên là "Tự do tôn giáo" ngăn cấm các cuộc cải đạo bằng lừa đảo hay tiền bạc.

Theo Ðức giám mục Indore, cải đạo là chuyện tâm hồn, nếu không sẽ không phải là cải đạo thực sự.

Ngài giải thích rằng bang Madhya Pradesh ban hành luật này là để hạn chế tự do tôn giáo và tự do thay đổi tôn giáo. Theo ngài, đây là một thách đố lớn cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

Giáo phận Indore bao gồm một lãnh thổ với dân số 4 triệu rưởi người. Nhưng trong số này chỉ có 0.8 phần trăm là người Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page