Tân Giám mục Taizhou, Trung quốc

 

Tân Giám mục Taizhou, Trung quốc.

Taizhou, Trung quốc [Asianews 10/7/2010] - Sau gần 50 năm trống tòa, Giáo phận Taizhou, Trung quốc có Giám mục mới.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, sáng thứ Bảy 10 tháng 7 năm 2010, Ðức cha Anthony Xu Jiwei, đã được tấn phong Giám mục với sự phê chuẩn của chính quyền cộng sản Trung Quốc lẫn Tòa thánh.

Thánh lễ phong chức tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở Taizhou, quận Jiaojiang, tỉnh Zheijiang được đặt dưới sự chủ tọa của Ðức cha Li Mingshu Qingdao, Giám mục Shangdong. Hiện diện trong thánh lễ có một số Giám mục được Tòa thánh thừa nhận.

Giáo phận Taizhou nổi tiếng trong lịch sử Giáo hội tại Trung Quốc vì vị Giám mục đầu tiên là Ðức cha Jou Hou Shan là một trong 6 vị Giám mục tiên khởi Trung hoa được Ðức giáo hoàng Pio XI tấn phòng năm 1926. Kể từ khi trở thành một Giám hạt Tông tòa tách ra khỏi giáo phận Ningxia năm 1926 đến nay, giáo phận Taizhou chỉ có hai Giám mục là Ðức cha Shan và nay Ðức cha Xu. Ðức cha Shan đã qua đời năm 1962 và giáo phận bị trống ngôi cho đến ngày nay.

Ðức cha Xu là một người sinh trưởng tại Thượng Hải.

Năm nay 75 tuổi, Ðức cha Xu nói với hãng thông tấn Asianews rằng từ năm 1999, ngài đã sẵn sàng phục vụ Giáo hội trong Giáo phận nhỏ bé này.

Ðức cha cho biết hiện giáo phận có khoảng 6 ngàn tín hữu, 5 linh mục và 9 nữ tu. Phần lớn tín hữu sống ở thôn quê. Giáo phận có tất cả 25 giáo xứ.

Ðức tân Giám mục Taizhou nói rằng ngài hy vọng có thể củng cố sự hiệp nhứt giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận. Ngài khẳng định rằng không hề có bất cứ xung đột nào giữa các cộng đồng công khai và thầm lặng trong giáo phận.

Ðức cha Xu đã gia nhập chủng viện năm 1948 và theo học triết học và thần học tại Thượng hải cho đến năm 1958. Từ năm 1960 đến năm 1985, ngài bị kết án 5 năm tù và nhiều năm lao động cưỡng bách. Ngoài ra trước khi chịu chức linh mục ngài cũng đã từng dạy trung học 6 năm.

Ngài nói rằng chính trong giai đoạn tù đày mà đức tin của ngài được củng cố.

Năm 1985, sau khi được trả tự do, ngai đến theo học tại chủng viện miền ở Sheshan, Thượng hải, cùng với nhóm chủng sinh đầu tiên được phép theo học trong chủng viện. Hầu hết đều là những người bị buộc phải rời khỏi chủng viện trong thời Cách mạng văn hóa.

Năm 1999, sau một thời gian làm mục vụ tại giáo phận Ningbo, ngài được thuyên chuyển về Taizhou và trở thành Giám quản Tông tòa của Giáo phận.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page