Malaysia xét xử những người

Hồi giáo tấn công một nhà thờ Kitô

 

Malaysia xét xử những người Hồi giáo tấn công một nhà thờ Kitô.

Malaysia [CWN, Asianews 8/7/2010] - Ba thanh niên Hồi giáo đã từng tấn công vào một nhà thờ Kitô tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia bị đem ra xét xử.

Ðược biết phiên tòa xử ba người thanh niên Hồi giáo đã từng ném bom và đốt cháy Nhà thờ "Nhà Tạm" tại Kuala Lumpur hồi tháng Giêng năm 2010, đã bước sang ngày thứ hai.

Trong đêm 7 rặng ngày 8 tháng Giêng năm 2010, một vụ nổ bom đã làm hư hại các văn phòng của một Giáo hội Tin Lành có tên là "Nhà Tạm". Sau đó, ba nơi thờ phượng khác của Kitô giáo, trong đó có Nhà thờ Ðức Mẹ hồn xác lên trời của Công giáo tại Petaling Jaya, cũng bị tấn công. Nhiều nơi thờ phượng khác của người Sikh và ngay cả một số đền thờ Hồi giáo cũng bị tấn công.

Dường như những cuộc tấn công này đã bùng nổ sau khi Tối Cao Pháp Viện Malaysia đưa ra phán quyết cho phép một tờ báo Công giáo được xử dụng từ "Allah" để chỉ Thiên Chúa.

Nếu bị kết án, các thủ phạm của các vụ tấn công trên đây có thể bị 20 năm tù.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page