Cội rễ Kitô của

cộng hòa Kazakhstan

 

Cội rễ Kitô của cộng hòa Kazakhstan.

Kazakhstan [Zenit 8/7/2010] - Một vị Giám mục Kazakhstan khẳng định rằng nước này đã có những cội rễ Kitô lâu đời.

Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình "Nơi Thiên Chúa khóc" của mạng lưới truyền thanh và truyền hình có tên là CRTN do tổ chức "các Giáo hội đau khổ" tài trợ, Ðức cha Athanasius Schneider nói rằng Kitô giáo đã từng có mặt tại nước này vào thế kỷ thứ 3 và thứ 4.

Ðức cha Schneider, Giám mục phụ tá Giáo phận Karaganda, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Kazakhstan là tác giả của một cuốn sách có tựa đề "suy tư của một Giám mục Trung Á về việc rước lễ".

Ðã từng trải qua tuổi thơ dưới thời cộng sản, thời mà các tín hữu Công giáo phải đi tham dự thánh lễ "chui", Ðức cha Schneider là người rất sùng kính Thánh Thể.

Sinh tại Kirghizistan, là nơi mà cha mẹ ngài, vốn là người Ðức, bị chế độ cộng sản lưu đày, Ðức cha Schneider đã trở về Ðức năm 1973. Sau đó ngài sang Áo và nhập dòng các kinh sĩ Thánh Giá.

Từ năm 1999, ngài làm giáo sư thần học tại chủng viện "Mẹ Thiên Chúa" ở Karaganda. Ngài được phong chức Giám mục tại Roma năm 2006.

Trong cuộc phỏng vấn nói trên, Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Kazakhstan cho biết người ta đã tìm thấy nhiều dấu tích cho thấy Kitô giáo đã hiện diện tại Trung Á từ thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Thập niên 30, Staline đã đày hằng triệu người Âu Châu đến Kazakhstan. Nước này bỗng trở thành một trại tập trung với cả nửa triệu người Công giáo. Tuy nhiên, Giáo hội tại đây chỉ hiện diện một cách thầm lặng.

Ðức cha cho biết: lúc còn nhỏ, mỗi ngày Chúa nhựt, gia đình ngài phải đi hằng trăm cây số để tham dự thánh lễ. Hiểu rõ tình cảnh của các tín hữu Công giáo tại Kazakhstan, ngài đã tình nguyện trở lại đây.

Ngài nói rằng chủ nghĩa vô thần mà chế độ cộng sản đã áp đặt lên đất nước đã phá hủy các giá trị tinh thần. Hiện nay, một trong những tệ nạn lớn nhứt tại đây là nghiện rượu: người dân không còn ý thức về những giá trị tinh thần. Gia đình bị chủ nghĩa duy vật phá hủy: ly dị và phá thai hiện rất phổ biến tại đây.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page