Tòa thánh loan báo

một Giám mục Trung quốc

được trả tự do

 

Tòa thánh loan báo: một Giám mục Trung quốc được trả tự do.

Vatican [AFP 8/7/2010] - Tòa thánh loan báo: một Giám mục Trung quốc được trả tự do.

Hôm thứ Năm mùng 8 tháng 7 năm 2010, Tòa thánh loan báo trên đài phát thanh Vatican rằng Ðức cha Giulio Jia Zhiguo, Giám mục Zhengding, tỉnh Hebei, gần Bắc Kinh, đã được trả tự do ngày thứ Tư mùng 7 tháng 7 năm 2010. Vị Giám mục này đã bị bắt ngày 31 tháng 3 năm 2009.

Tòa thánh rất làm đau buồn khi hay tin Ðức cha Zhiguo bị bắt giữ sau khi diễn ra phiên họp của Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung Quốc do Ðức thánh cha thành lập năm 2007.

Tòa thánh nói rằng những vụ bắt giữ tương tự là một cản ngại cho bầu khí đối thoại với chính quyền. Vụ bắt giữ Ðức cha Zhiguo không phải là trường hợp riêng lẽ. Nhiều giáo sĩ khác cũng bị bắt giữ hay phải chịu nhiều áp lực và hạn chế trong hoạt động mục vụ.

Ðức cha Zhiguo cũng đã từng bị bắt giữ ngày 24 tháng 8 năm 2009, tức lúc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh vừa bế mạc. Ngài chỉ được trả tự do 4 tuần lễ sau đó. Tính từ tháng Giêng năm 2004, vị Giám mục này đã bị bắt giữ ít nhứt là 12 lần.

Theo ước tính, tại Trung quốc hiện có khoảng vài triệu tín hữu Công giáo được chia thành hai Giáo hội "công khai" và thầm lặng.

Trung quốc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa thánh năm 1951.

Hiện nay, vì muốn cải thiện hình ảnh của mình trên thế giới, Bắc Kinh xem trọng việc tái lập quan hệ ngoại giao với Tòa thánh. Về phía Tòa thánh, điều kiện tiên quyết để có quan hệ ngoại giao với Trung quốc là mọi tín hữu Công giáo tại nước này, dù công khai hay thầm lặng, đều phải nhìn nhận quyền bính của Ðức giáo hoàng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page