Các tín hữu Kitô

và người Hồi giáo tại Indonesia

liên kết chống lại

chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan

 

Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Indonesia liên kết chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Jakarta, Indonesia [Zenit 7/7/2010] - Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Indonesia liên kết để chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Theo tin của hãng thông tấn "Eglises d' Asie" [các Giáo hội Á Châu] của Hội thừa sai Paris, nhiều nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo tại Indonesia đã yêu cầu chính phủ cấm một nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động.

Hôm 30 tháng 6 năm 2010, luật sư Ribka Tjiptaning cho biết: tổ chức có tên là "Mặt trận Pembela Islam", tức mặt trận của những người bênh vực Hồi giáo, gia tăng các cuộc bạo động do đó trở thành một mối đe dọa cho xã hội.

Luật sư Tjiptaning cũng chỉ trích chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia là ông Bambang Hendaso Danuri cũng như bộ trưởng nội vụ, ông Gamawam Fauzi, vì đã tỏ ra thụ động trước tình hình nghiêm trọng này. Bà cũng xin Ủy ban nhân quyền Indonesia hãy đưa nhóm này vào danh sách các tổ chức cực đoan.

Luật sư Tjiptaning đã đưa ra lời cảnh cáo trên đây sau khi một nhóm người thuộc Mặt trận nói trên đã gây rối loạn tại một cuộc gặp gỡ do bà và các thành viên khác của Ðảng dân chủ Indonesia tổ chức tại Banyuwangi, trong tỉnh Ðông Java.

Từ nhiều năm nay, Mặt trận này đã tóng tiền các nhóm thiểu số, cách riêng các tín hữu Kitô. Cách đây không lâu, họ còn tung ra chiến dịch đòi phải áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Cuối tháng 6 năm 2010, mặt trận này đã tổ chức tại Bekasi, ngoại ô Jakarta một cuộc gặp gỡ qui tụ các nhóm Hồi giáo quá khích. Ðã có khoảng 2 ngàn người tham dự cuộc gặp gỡ; họ đưa ra nhiều "nghị quyết" trong đó có việc áp dụng luật Hồi giáo Sharia và chận đứng sự quảng bá của Kitô giáo. Kể từ sau cuộc gặp gỡ này, nhiều cuộc bạo động chống Kitô giáo đã diễn ra.

Cha Emmanuel Harjito, linh mục thuộc Tổng giáo phận Jakarta và hiện đang là giám đốc các Hội giáo hoàng truyền giáo tại Indonesia không dấu khỏi những quan ngại. Ngài cho biết đã yêu cầu chính phủ bắt giữ nhóm Hồi giáo cực đoan nói trên cũng như bảo đảm tự do thờ phượng và tín ngưỡng cho mọi cộng động tôn giáo.

Về phần mình, Hội đồng Giám mục Indonesia cũng không ngừng đưa ra tuyên ngôn, kêu gọi chính phủ hãy nhanh chóng hành động để ngăn cấm mặt trận hồi giáo cực đoan nói trên.

Một liên minh qui tụ các dân biểu thuộc nhiều đảng khác nhau có chủ trương thăng tiến tự do giáo tại Indonesia cũng đã chính thức yêu cầu tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đặt Mặt Trận nói trên ra ngoài vòng pháp luật.

Trong một cuộc họp báo hôm 28 tháng 6 năm 2010, dân biểu Eva Kusuma Sundari khẳng định rằng mặt trận này đã tham gia vào quá nhiều cuộc bạo động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page