Tối cao pháp viện Ai cập yêu cầu

một tòa án rút lại phán quyết

buộc Giáo hội Copte phải cho phép tái hôn

 

Tối cao pháp viện Ai cập yêu cầu một tòa án rút lại phán quyết buộc Giáo hội Copte phải cho phép tái hôn.

Cairo, Ai cập [AFP 7/7/2010] - Tối cao pháp viện Ai cập ra lệnh một tòa án phải rút lại phán quyết buộc Giáo hội Copte phải cho phép tái hôn.

Dạo tháng 5 năm 2010, do đơn kiện của một tín hữu Copte ly dị, một tòa án tại nước này buộc Giáo hội Copte phải cho phép các tín hữu được ly dị. Phán quyết này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội của cộng đồng Công giáo Copte tại nước này. Giáo hội này xem phán quyết trên đây như một hành động xen vào nội bộ của Giáo hội.

Dạo đầu tháng 6 năm 2010, Ðức thượng phụ Chenouda III, nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Copte Ai cập đã tuyên bố rằng Giáo hội này sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì đi ngược lại Kinh Thánh.

Dân số Ai cập hiện nay là 80 triệu người, trong số này có khoảng từ 6 đến 10 phần trăm theo Chính thống Copte.

Giáo hội này chỉ nhìn nhận hôn phối tôn giáo. Trong khi đó cho phép ly dị hay không là chuyện của tòa án. Các tín đồ Hồi giáo tại Ai cập có thể tái hôn, nhưng Giáo hội Copte chỉ cho phép tái hôn trong trường hợp ly dị vì ngoại tình hay một người phối ngẩu cải đạo.

Một đại diện của Giáo hội Copte nói với hãng tin Mena rằng phán quyết của Tối cao Pháp viện Ai cập mang lại tin tưởng cho các nhà lãnh đạo Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page