Các Giáo hội Kitô tại Pakistan

tỏ tình liên đới với các nạn nhân

của vụ khủng bố tại một đền thờ Sufi

 

Các Giáo hội Kitô tại Pakistan tỏ tình liên đới với các nạn nhân của vụ khủng bố tại một đền thờ Sufi.

Lahore, Pakistan [Asianews 2/7/2010] - Các vị lãnh đạo Giáo hội Kitô tại Pakistan tỏ tình liên đới với các nạn nhân của vụ khủng bố tại một đền thờ Hồi giáo thuộc hệ phái Sufi.

Hôm 1 tháng 7 năm 2010, ba người ôm bom tự sát đã tấn công Ðền Thờ Data Darba tại Lahore, khiến cho 42 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Các nhà thờ Kitô tại Lahore đã tổ chức cầu nguyện để tỏ tình liên đới với các nạn nhân.

Cha Andrew Nisar, tổng đại diện của Giáo phận Lahore nói với hãng thông tấn Ucanews rằng Giáo phận đã tổ chức một giờ thánh để cầu nguyện cho hòa bình, các nạn nhân và ngay cả những người ôm bom tự sát.

Cha Nisar cho biết: đền thờ Data Darba là một trung tâm hành hương nổi tiếng nhứt tại Pakistan: các tín hữu Kitô cũng đến cầu nguyện tại đây. Hầu hết đều thuộc giới công nhân và người nghèo. Họ đến cầu nguyện cũng như xin được giúp đỡ.

Ðức cha John Malik, đại diện của Giáo hội Anh Giáo tại Pakistan cũng lên án cuộc đánh bom. Vị Giám mục Anh giáo này lên án hành động vì nó tấn công vào những người vô tội.

Ðại diện của giáo phái Ahmadi cũng lên án cuộc đánh bom. Ông Saleem Ud Din nói rằng những kẻ khủng bố làm ô danh Hồi giáo. Ông yêu cầu chính phủ phải tỏ ra cứng rắn với những người gieo rắt hận thù và khủng bố.

Giáo phái Hồi giáo Ahmadi bị nhiều người Hồi giáo xem như một lạc giáo. Gần đây họ cũng là điểm nhắm của những cuộc tấn công của những người Hồi giáo cực đoan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page