Giáo hội mừng kính

các vị thánh tử đạo Trung Hoa

 

Giáo hội mừng kính các vị thánh tử đạo Trung Hoa.

Roma [CNA 4/7/2010] - Giáo hội sẽ kính nhớ 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa vào ngày thứ Sáu 9 tháng 7 năm 2010.

Ðã có hàng ngàn tín hữu Kitô phải chết vì niềm tin của mình trong thiên niên kỷ vừa qua.

Ngày 1 tháng 10 năm 2000, đức Gioan Phaolo II đã phong thánh cho 120 vị tử đạo gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em đã bỏ mình vì đức tin trong thời kỳ từ năm 1648 đến năm 1930. Trong số các thánh tử đạo này, có 87 vị người Trung Hoa và 33 vị là nhà thừa sai ngoại quốc. Phần lớn đã bị sát hại trong cuộc nỗi dậy năm 1900.

Trong thánh lễ phong Thánh, đức Gioan Phaolo II nói rằng các thánh tử đạo trung hoa đã chứng tỏ cùng một niềm xác tín và một niềm vui, lấy máu đào làm chứng cho sự trung thành với Chúa Kitô và Giáo hội.

Trong 33 vị thừa sai được phong Thánh, phần lớn là linh mục và tu sĩ thuộc nhiều dòng tu khác nhau.

Một trong những vị tử đạo người trung hoa được biết đến nhiều nhứt là một thiếu nữ 14 tuổi tên là Anna Wang. Vị thánh này đã bị giết vì cương quyết không chịu bỏ đạo trong cuộc nỗi dậy năm 1900. Lúc bị tra tấn và sắp bị chém đầu, cô thiếu nữ này không ngừng kêu lên "cửa trời đã rộng mở cho mọi người" và ba lần lập lại tên Chúa Giêsu.

Một vị tử đạo nổi tiếng khác là thánh Chi Zhuzi, một thanh niên 18 tuổi đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Dù bị cắt cụt tay, thánh nhân cũng không chịu bỏ đạo. Ngài nói với các lý hình: "Mỗi miếng thịt của tôi, mỗi giọt máu của tôi sẽ nói với các ông rằng tôi là một tin hữu Kitô".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page