Khai sinh một phong trào mới

bảo vệ Thánh giá tại Ý

 

Khai sinh một phong trào mới bảo vệ Thánh giá tại Ý.

Roma [AFP 2/7/2010] - Một phong trào mới vừa được khai sinh tại Ý nhằm kêu gọi thế giới bênh vực Thánh giá.

Hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 7 năm 2010, một phong trào mới có tên là "Phong trào đạo đức kêu gọi thế giới bênh vực Thánh giá" đã được khai sinh tại Roma.

Trong buổi lễ ra mắt, ông Roberto Mezzaroma, tổng thư ký của phong trào đã kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để bảo vệ Thánh giá. Ông tổng thư ký của phong trào mới này tuyên bố rằng Thánh giá cần phải được tôn kính và nếu cần, nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý.

Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng 11 năm 2009, do đơn kiện của một phụ nữ Ý gốc Phần lan, tòa án nhân quyền âu châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp quốc, đã đưa ra phán quyết yêu cầu tháo gỡ Thánh giá khỏi các trường công lập tại Ý. Tòa này nại lý do là sự hiện diện của Thánh giá trong các trường công lập vi phạm tự do của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái theo xác tín riêng của mình cũng như tự do tôn giáo của trẻ em.

Chính phủ Ý đã làm đơn kháng cáo. Hôm 30 tháng 6 năm 2010, tòa án nhân quyền âu châu đã xét đơn và sẽ cho công bố quyết định trong vòng vài tháng tới. Phán quyết của tòa án này sẽ có giá trị trong 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Âu Châu.

Theo Phong Trào mới vừa được khai sinh trên đây, phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu đã trong chớp nhoáng xóa sạch khỏi lịch sử nghìn đời của Âu Châu chính những nền móng của lục địa này.

Năm vừa qua, Viện nghiên cứu chính trị, kinh tế và xã hội có tên là "Eurispes" đã mở một cuộc thăm dò, theo đó hơn 60 phần trăm người dân Ý "xác tín rằng Thánh giá cần phải hiện diện trong các trường công lập và các trụ sở của các tổ chức Nhà nước".

Kể từ năm 1984, Công giáo không còn là quốc giáo tại Ý. Tuy nhiên, lệnh của chính phủ Phát xít theo đó Thánh giá phải hiện diện trong các trường học, vẫn không bị bãi bỏ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page