Ðức thánh cha kêu gọi yêu thương

các linh mục dầu họ có yếu đuối

 

Ðức thánh cha kêu gọi yêu thương các linh mục dầu họ có yếu đuối.

Sulmona, Ý [AFP 4/7/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi yêu thương các linh mục dầu họ có yếu đuối.

Ðức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ với khoảng 200 bạn trẻ tại Sulmona, miền trung Ý, hôm Chúa Nhựt mùng 4 tháng 7 năm 2010. Ngài nói với các bạn trẻ: "Hãy yêu mến Ðức giám mục của chúng con, hãy yêu mến các linh mục của chúng con: dù có yếu đuối, sự hiện diện của các ngài trong cuộc sống vẫn là một điều quý giá."

Trong cuộc gặp gỡ, Ðức thánh cha cũng tố cáo xã hội tiêu thụ. Ngài nói rằng văn hóa tiêu thụ hiện nay có khuynh hướng giam hảm con người trong hiện tại, khiến họ đánh mất ý thức về quá khứ và lịch sử. Ngài khẳng định rằng khuynh hướng này tước đoạt khỏi con người khả năng có thể tự hiểu biết chính mình và nhận thức các vấn đề của cuộc sống cũng như xây dựng tương lai.

Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng lên tiếng tố giác những giá trị giả hiệu và những mẫu mực ão tưởng hứa hẹn làm cho cuộc sống của giới trẻ được sung mãn nhưng thực tế chỉ làm cho cuộc sống này ra trống rỗng.

Ðược biết: Ðức thánh cha đến thăm Sulmona, một thành phố nghèo nhứt trong vùng Abruzzes, lại bị trận động đất trong vùng Aquila ngày 6 tháng Tư năm 2009 tàn phá nặng nề, khiến cho trên 300 người thiệt mạng. Chuyến viếng thăm này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày sinh của thánh Celestino, người đã từ chức chỉ 5 tháng sau khi được bầu làm Giáo hoàng.

Trong thánh lễ ngoài trời sáng Chúa nhựt mùng 4 tháng 7 năm 2010, Ðức thánh cha đã tỏ tình liên đới với những người đang thất nghiệp, những người đang đứng trước một tương lai vô định cũng như những ai đang đau khổ trong thể xác và tinh thần sau trận động đất năm 2009.

Trước khi trở về Vatican, Ðức thánh cha đã đến cầu nguyện trên mộ thánh Celestino. Ðây là cử chỉ mà ngài cũng đã làm hồi năm 2009 khi đến viếng thăm Aquila liền sau trận động đất.

Ðược biết: sau buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư mùng 7 tháng 7 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ đi nghỉ tại dinh thự mùa hè của các Ðức giáo hoàng tại Castel Gandolfo, nằm ở đông nam Roma.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page