Các tù nhân chính trị Tamil

tại Sri Lanka xin Giáo hội giúp đỡ

 

Các tù nhân chính trị Tamil tại Sri Lanka xin Giáo hội giúp đỡ.

Colombo, Sri Lanka [Asianews 1/7/2010] - Các tù nhân chính trị Tamil tại Sri Lanka xin Giáo hội giúp đỡ.

Theo luật chống khủng bố, mặc dù cuộc nội chiến đã chấm dứt từ một năm nay, nhiều tù nhân chính trị Tamil vẫn còn bị giam giữ.

Theo báo The Daily Mirror, hiện có hàng trăm tù nhân, trong đó có cả đàn bà, trẻ em, thanh niên và người già bị giam giữ. Tờ báo viết rằng các tù nhân nói họ muốn sống tự do và hòa bình tại Sri Lanka như bất cứ công dân nào.

Các tù nhân than phiền rằng tổng thống Mahinda Rajapaksa không màng đến những thỉnh cầu của họ. Chính vì vậy mà họ đã viết thư lên Ðức thánh cha Benedicto XVI và các Ðức giám mục Sri Lanka để xin can thiệp.

Nhưng cha Quintus Fernando, thư ký của Ðức cha Malcolm Ranjith, Tổng giám mục Colombo nói rằng Ðức cha chưa hề nhận được bất cứ lá thư nào như thế. Ngay cả vị tuyên úy nhà tù cũng nói rằng ngài không hề hay biết gì về lá thư của các tù nhân.

Ðức cha Anthony Perera, chủ tịch ủy ban giám mục về Công lý hòa bình và phát triển nhân bản cũng nói rằng ngài không nghe nói đến lá thư này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page