9 nước Âu Châu kêu gọi

tòa án nhân quyền âu châu rút lại

phán quyết về việc treo Thánh giá tại Ý

 

9 nước Âu Châu kêu gọi tòa án nhân quyền âu châu rút lại phán quyết về việc treo Thánh giá tại Ý.

Liên Âu [CWN 1/7/2010] - 9 nước trong cộng đồng Âu Châu yêu cầu tòa án nhân quyền Âu Châu rút lại phán quyết ngăn cấm việc treo Thánh giá trong các trường công lập tại Ý.

Ðược biết hồi tháng 11 năm 2009, do đơn kiện của một phụ nữ Ý gốc Phần Lan, Tòa án nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp quốc, đã đưa ra phán quyết cấm không cho trưng bày Thánh giá trong các trường công lập tại Ý.

Chính phủ Ý đã làm đơn kháng cáo.

Trong phiên xử hôm 30 tháng 6 năm 2010, đã có 9 nước trong cộng đồng Âu Châu yêu cầu Tòa án nhân quyền Âu Châu hãy rút lại phán quyết nói trên.

Tòa án nhân quyền âu châu sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 9 hay tháng 10 năm 2010.

Ðược biết: các nước liên kết với Ý trong đơn kháng cáo là Armenia, Bulgari, Chypre, Hy lạp, Malta, San Marino, Rumani và Nga.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page